Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm

08/08/2021 10:22 GMT+7
Cùng ban hành, áp dụng khung giờ không được ra đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đối với TP.Quảng Ngãi (từ 21 giờ hôm trước-5 giờ hôm sau), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm khắc, đặc biệt là những trường hợp cố tình vi phạm.

Đêm đầu tiên thực hiện khung giờ cấm ra đường

Sáng 8/8, trao đổi với PV Etime, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra và báo cáo của lực lượng tuần tra trực thuộc vào đêm qua, dù lần đầu tiên thực hiện lệnh cấm ra đường nhưng người dân nội thành Quảng Ngãi, thực hiện khá tốt.

Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm  - Ảnh 1.

Đường Hùng Vương, trung tâm TP.Quảng Ngãi vắng người vì lệnh cấm ra đường, (ảnh: Nhiệt Băng).

Ngoài 1 số ít trường hợp vi phạm do nguyên nhân khách quan như chưa nắm kịp được thông tin, nhìn chung người dân các xã, phường TP.Quảng Ngãi chấp hành nghiêm túc quy định mà tỉnh đã ban hành (không ra đường từ 21 giờ-5 giờ, trừ những trường hợp cần thiết, đặc biệt).

Đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi cho biết, do là đêm đầu tiên nên các trường hợp vi phạm chỉ bị nhắc nhở còn những đêm tiếp theo, sẽ chỉ đạo cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm, phạt nặng đặc biệt là những trường hợp cố tình vi phạm.

Trả lời về hình thức xử lý các trường hợp vi phạm, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, căn cứ vào hành vi và mức độ vi phạm mà lực lượng chức năng xác định, sẽ áp dụng mức phạt khác nhau.

Riêng đối với mức tiền phạt, theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…).

Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm  - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát đang tuần tra việc thực hiện quy định không ra đường từ 21 giờ-5 giờ, (ảnh:Nhiệt Băng).

Được biết theo quy định mà chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành, những trường hợp được ra đường trong khu giờ cấm, gồm lực lượng và phương tiện cấp cứu, thi hành công vụ, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; phóng viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị; công nhân vệ sinh môi trường đô thị…

Nguy cơ lây lan, bùng phát dịch Covid-19 rất cao

Vào sáng cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi đã có báo cáo về diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, với 13 ca mắc Covid-19 mới đã được ghi nhận.

Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm  - Ảnh 4.

Một góc trung tâm nội thành Quảng Ngãi trong khung giờ cấm ra đường, (ảnh:Nhiệt Băng).

Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm  - Ảnh 5.

Lực lượng công an tuần tra đang nhắc nhở 1 trường hợp vi phạm, (ảnh:Nhiệt Băng).

Điều đáng lo ngại là 100% số trường hợp mới nêu trên, là các trường hợp người vừa trở về từ vùng có dịch Covid-19, cụ thể 3 trường hợp về từ TP.Đà Nẵng và 10 trường hợp về từ TP.HCM.

Riêng đối với TP.Quảng Ngãi sau hơn 3 tuần được nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (từ Chỉ thị 16/CT-TTg xuống Chỉ thị 19/CT-TTg) và không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, vào ngày 5/8 vừa qua, cơ quan chức năng đã ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Cụ thể đó là BN 189644, sinh 1989, ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi là lái xe đường dài từ TP.HCM về. Tính đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã ghi nhận 354 trường hợp mắc Covid-19, kể từ trường hợp được xác định mắc Covid-19 và ngày 26/6 vừa qua.

Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm  - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương, (ảnh:Nhiệt Băng).

Vào sáng cùng ngày, một diễn biến liên quan đến phản ánh của PV Etime về tình trạng người dân tụ tập tắm biển quá đông tại khu vực Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương đã trả lời về vấn đề này.

Quảng Ngãi: Xử phạt nặng người vi phạm ra đường trong khung giờ cấm  - Ảnh 8.

Chốt chặn không cho người dân xuống tắm biển Mỹ Khê, (ảnh:Nhiệt Băng).

Người đứng đầu chính quyền TP.Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo và thực hiện lập chốt chặn, tạm thời cấm không cho người dân đến đây tắm biển để phòng chống dịch Covid-19, cho đến khi có thông báo mới.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục