Quảng Ninh: 4 học sinh bị điện 110KV phóng cháy người

Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 29/05/2015 15:51 PM (GMT+7)
Khi Bùi Tuấn Anh đang vác cần trên vai đi ra sông câu cá, bất ngờ bị điện từ đường dây cao thế 110KV ở thôn Đìa Sen (xã An Sinh, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) phóng thẳng xuống cần khiến lửa bốc cháy toàn thân, 3 bạn đi cùng cũng bị điện giật lây, gây bỏng.
Bình luận 0

Ngày 29.5, Phòng LĐ-TB&XH TX Đông Triều cho biết, trong ngày 26.5, 4 em học sinh trên địa bàn TX Đông Triều gồm em Bùi Tuấn Anh (sinh năm 2002, phường An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), em Nguyễn Văn Quang (SN 1998) học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Chân, em Mai Văn Thảo (SN 1997) học sinh lớp 12 và em Nguyễn Tiến Như (SN 1997) học sinh lớp 11 ở cùng Trường THPT Nguyễn Bình đi câu cá.

img

 

Em Bùi Tuấn Anh đang điều trị mức độ bỏng 85% tại Viện Bỏng Quốc gia.  

Trong khi em Bùi Anh Tuấn vác cần câu (loại cần rút bằng cac-bon) đi ngang qua đường điện cao thế 110KV thì bị điện phóng, khiến tất cả 4 em ngất đi và bị bỏng. Em Như đi sau nên bị tai nạn nhẹ, sau khi tỉnh dậy đã hô mọi người đến cứu và đưa các em còn lại đi viện.

Bị điện phóng trực tiếp, Bùi Tuấn Anh được bác sỹ xác định bỏng đến 85%, hiện đang nằm phòng điều trị đặc biệt tại Viện Bỏng Quốc gia, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

3 em còn lại là Mai Văn Thảo bỏng 20%, Nguyễn Văn Quang bỏng 20%, Nguyễn Tiến Như 12% đều đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí), hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường.

Ngay chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TX Đông Triều, UBND xã An Sinh đã đến tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thăm hỏi và hỗ trợ mỗi cháu 2,5 triệu đồng; riêng em Bùi Tuấn Anh được hỗ trợ 3,5 triệu đồng.

Vừa qua, Phòng GD – ĐT thị xã cũng đã đến thăm gia đình em Bùi Tuấn Anh và trao số tiền hỗ trợ 12 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên đơn vị.

Đoàn thanh niên thị xã đã vận động Đoàn thanh niên các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 15 triệu đồng cho em Bùi Tuấn Anh. Cùng với đó, Phòng GD – ĐT và Đoàn thanh niên thị xã đã phát động học sinh, giáo viên, đoàn viên, thanh niên các cấp bộ đoàn trên địa bàn tiếp tục ủng hộ việc điều trị cho gia đình em Bùi Tuấn Anh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Bùi Tuấn Anh rất khó khăn, cuộc sống gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Hiện tại, phần lớn tiền điều trị cho em đều vay mượn hàng xóm và người thân. Trong khi đó Tuấn Anh phải điều trị dài ngày trong bệnh viện với kinh phí khoảng 20 triệu đồng/ngày.

Để giúp đỡ gia đình em Bùi Tuấn Anh vượt qua khó khăn này, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm liên hệ ông Bùi Văn Thanh, thôn Đìa Mối, xã An Sinh, TX Đông Triều (số điện thoại 0169.5124508).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem