Quảng Ninh: Cảng tàu vắng khách, nhà hàng đóng cửa vì dịch Corona

Hải Long Thứ sáu, ngày 31/01/2020 17:26 PM (GMT+7)
Trước thông tin dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona đang có nguy cơ lan rộng, nhiều nhà hàng phục vụ khách du lịch ở TP.Hạ Long phải đóng cửa vì không có khách, các cảng tàu khách du lịch vịnh Hạ Long cũng vắng vẻ, chỉ có một vài tàu khách hoạt động cầm chừng.
Bình luận 0

CLIP: Cảng tàu khách, khu du lịch Hạ Long vắng khách trước dịch virus Corona.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng 31/1, tại cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, lượng khách mua vé tham quan vịnh Hạ Long vắng, khác hẳn những ngày thường.

Vừa ngồi trông cửa hàng lưu niệm, vừa xem điện thoại, N.V.T - nhân viên bán hàng tại gian hàng bên trong cảng Tuần Châu cho biết, mọi năm, sau kỳ nghỉ Tết, khách tham quan vịnh Hạ Long rất đông, đặc biệt là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu..., ngoài ra, khách nội địa cũng rất đông. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Corona, lượng khách đến cảng rất ít.

img

Khu vực chờ tàu ở cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu vắng khách.

img

Những gian hàng phía trong cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu cũng không bán được hàng do lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long giảm hẳn.

img

Do lượng khách du lịch giảm nên chỉ có một số ít tàu du lịch hoạt động.

img

Đường vào khu du lịch Tuần Châu vắng xe du lịch.

img

Phà Tuần Châu - Cát Bà cũng vắng khách hơn ngày thường.

img

Những nhà hàng tại khu du lịch Bãi Cháy ngày thường rất đông khách, nhưng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona, hàng quán nghỉ từ trước Tết vẫn chưa mở cửa lại.

img

Chủ những nhà hàng này cho biết, do ảnh hưởng của dịch Corona, không chỉ khách Trung Quốc mà khách du lịch Đài Loan, Hàn Quốc, châu Âu... cũng giảm hẳn.

img

Theo một hướng dẫn viên du lịch Quảng Ninh, những du khách vẫn còn du lịch ở Hạ Long là do đã đăng ký tour từ trước, nhiều Tour du lịch đã bị hủy sau khi có thông tin về dịch bệnh.

img

Khu du lịch Sunworld Bãi Cháy (TP.Hạ Long) cũng vắng vẻ, khác hẳn ngày thường.

Trước đó, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, từ ngày 30/1, Quảng Ninh sẽ tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc và tạm dừng loại hình dịch vụ xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh cho đến khi có công bố chính thức dịch được dập tắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem