Quảng Ninh: Chuyển chợ cá Hòn Gai đến địa điểm mới, người dân Hạ Long nói gì?

Nguyễn Thành - Tuấn Trọng Chủ nhật, ngày 13/09/2020 09:13 AM (GMT+7)
Trước đây, chợ cá Hòn Gai nằm trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh). Khu chợ đặc biệt nhộn nhịp vào buổi sớm, thu hút khách du lịch trải nghiệm nét đặc sắc của Hạ Long. Tuy nhiên, theo chủ trương về quy hoạch chợ tạm, đầu tháng 9, chợ phải di dời vào khu vực thuộc phường Cao Xanh.
Bình luận 0

Quảng Ninh: Chuyển chợ cá Hòn Gai đến địa điểm mới, người dân Hạ Long nói gì?

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Đình Nam - Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, đầu tháng 9, theo chủ trương về quy hoạch chợ tạm của thành phố, chợ cá Hòn Gai được di dời vào khu vực thuộc phường Cao Xanh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 2.

Vị trí chợ cá Hòn Gai mới thuộc khu vực phường Cao Xanh (TP.Hạ Long), cách vị trí cũ khoảng 3-4km. Chợ hoạt động từ rạng sáng đến 7h hằng ngày. Ngay từ sáng sớm, đã có nhiều tàu thuyền cập bến, mang theo các loại hải sản tươi ngon vào bờ bán cho tiểu thương, người dân.

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 3.

Các loại hải sản tươi ngon vừa được ngư dân đánh bắt, sau đó đem ra vào bến cá bán cho tiểu thương, người dân.

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 9.

Từ sáng sớm, khá đông người dân khu vực phường Cao Xanh đến mua hải sản tại chợ. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, lượng khách đến chợ không nhiều như trước, do vị trí mới cách trung tâm thành phố khá xa.

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Hoan (tiểu thương) chia sẻ: "Cảng mới chuyển được gần 1 tuần nên thông tin vẫn chưa được nhiều người biết, từ việc đi lại đến buôn bán hiện tại đều gặp nhiều khó khăn. Tàu bè cũng không neo đậu nhiều như ở khu vực cũ vì nhiều lý do như chưa quen con nước, khu vực này có nhiều người bơi vào buổi tối nên tàu cá gặp khó khăn trong việc di chuyển".

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 5.

Giá bán các loại hải sản không có sự thay đổi do thay đổi vị trí chợ.

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Ngà (tiểu thương) cho biết: "Trước chợ cá hoạt động gần khu vực Vincom Hạ Long (phường Bạch Đằng), do chủ trương quy hoạch chợ tạm của thành phố, bây giờ chợ chuyển vào phường Cao Xanh (TP.Hạ Long). Bán ở chợ cũ thì tôi quen khách rồi, khi chuyển ra đây thì khách ít hơn hẳn".

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 8.

Tàu thuyền lớn gặp khó khăn trong việc cập cảng mới, ngư dân phải sử dụng ghe để vận chuyển hải sản, cá, tôm... từ các tàu lớn vào chợ tiêu thụ.

Quảng Ninh: Chuyển khu vực cảng cá Hòn Gai sang địa chỉ mới, người dân và tiểu thương nói gì? - Ảnh 10.

Nói về việc di dời chợ về địa điểm mới, bà Ngô Thị Hà (khu 4, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: "Từ khi chợ chuyển về đây, ngay gần nhà nên tôi có thể dễ dàng đến mua tôm, cá về chuẩn bị bữa cơm gia đình. Chất lượng hải sản vẫn tươi ngon. Vì đang còn ít người mua nên tôi có thể thoải mái lựa chọn con tôm, con cá mỗi khi đến đây".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem