Quảng Ninh: Gần 1.200 người trở về từ vùng dịch khai báo y tế

Quang Sơn Thứ ba, ngày 28/07/2020 18:08 PM (GMT+7)
Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, đến nay đã có gần 1.200 người trở về địa phương từ các vùng có dịch tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly.
Bình luận 0

Sau khi Đà Nẵng xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 mới, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức lại hoạt động của tổ công tác của các thôn, bản, khu phố; bố trí mỗi thôn, khu có từ 1 đến 2 tổ công tác đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả trong triển khai phòng chống dịch Covid-19.

Tổ công tác có trách nhiệm kiểm soát biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người từ các tỉnh, thành, địa phương khác về tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn. Có cơ chế kiểm tra, giám sát y tế tất cả các công dân vào địa bàn.

Cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có nghi ngờ (nhất là các trường hợp đã tiếp xúc với người từ nước ngoài về, người đến từ/đi qua các địa phương có ca bệnh Covid-19 tại cộng đồng kể từ ngày 1/7/2020).

Chủ động phát hiện các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm và yêu cầu các trường hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tại nhà. Trong trường hợp có dấu hiện bất thường (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực…), phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

UBND tỉnh Quảng Ninh kêu gọi, khuyến khích và hoan nghênh người dân thuộc các trường hợp trên chủ động liên lạc, thông báo với các cơ quan chức năng địa phương hoặc cơ sở y tế để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Quảng Ninh: Truy vết người về từ vùng dịch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc họp thường trực ngày 27/7

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở y tế Quảng Ninh cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 1.200 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trở về từ các địa phương có ca bệnh Covid-19 tự giác khai báo y tế.

Sở Y tế đã có cuộc họp trực tuyến với tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn và triển khai các biện pháp y tế với các trường hợp trở về từ vùng dịch. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm truyền thông tỉnh, tuyên truyền rộng rãi để người dân ý thức và tự giác khai báo y tế, tự cách ly. Nếu có dấu hiệu bệnh lý, sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết".

Quảng Ninh: Truy vết người về từ vùng dịch - Ảnh 2.

Tổ công tác khu phố 5, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh đến từng nhà thực hiện việc rà soát công dân trong địa bàn.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố, ban chỉ đạo của phường đã thực hiện triển khai công tác rà soát những người đã từng đi và đến các địa phương có dịch.

Tổ công tác tự quản của các khu phố đã thực hiện tuyên truyền đến toàn thể người dân trên địa bàn thực hiện việc khai báo y tế tại trạm y tế phường. Ngoài ra, tuyên truyền người dân chủ động khai báo y tế, khám sức khỏe và cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch".

Quảng Ninh: Truy vết người về từ vùng dịch - Ảnh 3.

Anh Hoàng Mạnh Trung thực hiện việc khai báo y tế tại trạm y tế phường Hồng Hải.

Anh Hoàng Mạnh Trung (trú tại phường Hồng Hải, đi du lịch tại Đà Nẵng từ 13-16/7) cho biết, sau khi nghe thông báo trên đài, báo, anh đã chủ động đến trạm y tế phường Hồng Hải để khai báo y tế và thực hiện tự cách ly tại nhà.

"Tôi đến khai báo y tế và lịch trình khi tôi ở Đà Nẵng. Tôi ý thức được việc này rất cần thiết để tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Bản thân tôi sẽ thực hiện đúng các biện pháp và quy định của Bộ Y tế, hằng ngày sẽ tự kiểm tra thân nhiệt và thông báo với cán bộ y tế phường", anh Trung cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem