Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long

PV Thứ bảy, ngày 03/04/2021 10:21 AM (GMT+7)
Ngày hội Du lịch đường phố Hạ Long số 2 với chủ đề "Hội Xuân di sản" sẽ miễn phí mở cửa từ ngày 2 - 4/4 tại Khu phức hợp Hạ Long Marina, Bán đảo 2, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long.
Bình luận 0

"Hội xuân Di sản"  là một trong chuỗi 6 sự kiện kích cầu du lịch được chủ trì bởi Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn BIM Group và các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động kích cầu du lịch nội địa "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đầu tiên được tổ chức kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 1/2021.

Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội Du lịch đường phố Hạ Long số 2 với chủ đề "Hội xuân di sản"

Địa điểm tổ chức Hội Xuân Di sản là con đường lễ hội dài 650m nối thẳng đến quảng trường biển Halong Marina Square với cảnh quan thoáng đãng, nơi diễn ra cuộc thi Quảng Ninh Masterchef & Bartender 2020 và Ngày hội Du lịch đường phố Hạ Long – "Chào 2021" thu hút gần 7 ngàn lượt khách đến tham dự.

Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long - Ảnh 1.

"Hội Xuân di sản" sẽ miễn phí mở cửa từ ngày 2 - 4/4 tại Khu phức hợp Hạ Long Marina, Bán đảo 2, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long.

Chương trình hội tụ các miền văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh như miền núi - biên giới, lịch sử - tâm linh, biển đảo và cộng đồng. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, lễ hội Xuân khắp vùng miền sẽ được tái hiện thông qua các phân khu liên hoàn, các hoạt động xem - ăn - chơi. Hành trình trải nghiệm thú vị này sẽ đưa du khách đến với 5 không gian vùng miền khác nhau với ẩm thực, nghệ thuật và các trò chơi dân gian đặc sắc của từng vùng.

Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long - Ảnh 3.

Du khách được trải nghiệm các tiết mục biểu diễn, trò chơi dân gian đến từ nhiều vùng miền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long - Ảnh 4.

Hội giã bánh dày ngày Xuân thu hút đông đảo du khách tham gia

Nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức trong khuôn khổ "Hội xuân Di sản" như lễ hội giã bánh dày; liên hoan các tiết mục biểu diễn dân gian như: hát then, tính tẩu, mả khoăn, múa Sênh Tiền, hội giã bánh dày Xuân, lễ Cấp sắc của dân tộc Dao Thanh Y, vũ điệu Hành Quang của dân tộc Sán Dìu; cùng các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, đi cầu tre, ném bóng, phi tiêu, kéo co, ném còn, đẩy gậy, cờ người, bóng đá Sán chỉ, thi thổi cơm niêu… Ngoài ra, chương trình còn quy tụ gần 100 nghệ sĩ trình diễn, gần 100 gian hàng giới thiệu ẩm thực và mua sắm, quảng bá sản phẩm OCOP.

Tối ngày 3/4 là nhạc hội "Xuân Bên Em" với sự góp mặt của giám khảo Rap Việt JustaTee, ca sĩ "Mặt trời của em" Phương Ly, Dương Trần Nghĩa, vũ đoàn Cannes…

Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long - Ảnh 2.

êm nhạc “Xuân Bên Em” tối 3/4/2021 có sự góp mặt của giám khảo Rap Việt JustaTee, ca sĩ “Mặt trời của em” Phương Ly, Dương Trần Nghĩa...

Trước đó, từ ngày 11/3, khi du lịch nội địa trong tỉnh Quảng Ninh được mở cửa trở lại, lượng khách đã tăng gấp 3 - 4 lần so với thời điểm chưa xảy ra đợt dịch cuối tháng 1 vừa qua.

Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng, địa điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá vé, đưa các sản phẩm mới, làm "nóng" thị trường du lịch, sẵn sàng khởi động cho dịp hè.

Tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex đang áp dụng chương trình kích cầu, giảm giá vào các khu vui chơi, cáp treo đến 60%, chỉ còn 100.000-150.000 đồng. Đơn vị này còn dự kiến đưa công viên nước hoạt động trở lại vào dịp 30/4; nâng cấp một số trò chơi, cảnh quan trong công viên để phù hợp với nhu cầu du lịch hè của du khách. Khu suối nóng Yoko Onsen Quang Hanh cũng đang áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 vé tham quan, nghỉ dưỡng, tặng thêm nhiều gói ưu đãi cho du khách.

Quảng Ninh: Khám phá 5 không gian vùng miền tại “Hội Xuân di sản” Hạ Long - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức hơn 150 sự kiện kích cầu du lịch đảm bảo an toàn phòng dịch trong năm 2021 với tinh thần hấp dẫn, rộng khắp trong toàn tỉnh

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện tại, theo đánh giá của nhiều đơn vị lữ hành, số lượng tổ chức, cá nhân đặt tour du lịch đến tỉnh Quảng Ninh vào dịp 30/4-1/5 đang tăng lên từng ngày.

Theo kế hoạch năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức khoảng 150 sự kiện kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch nội địa, với kỳ vọng sẽ đón khoảng 10 triệu lượt khách trong năm 2021. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Quảng Ninh tại các tỉnh, thành phố, thị trường tiềm năng như Hà Nội, Thái Nguyên, TP.HCM...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem