Quảng Ninh: Kỹ sư vác cột thủy lực bị tai nạn nghiêm trọng trong lò

Nguyễn Quý Thứ ba, ngày 07/08/2018 10:52 AM (GMT+7)
Thông tin Dân Việt vừa nhận được, một công nhân thuộc Công ty than Hòn Gai – TKV đã bị tai nạn nghiêm trọng khi vác cột thủy lực chống lò. Hiện công nhân này đang trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, công nhân Lê Văn Ngụ, phân xưởng Khai thác 6 – Công ty than Hòn Gai hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng đa chấn thương, vỡ hộp sọ, gãy sống mũi, vỡ quai hàm, dập phổi.

img

Công nhân Lê Văn Ngụ đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 6.8, sau khi giao ca, anh Lê Văn Ngụ cùng một nhóm công nhân vác cột thủy lực chống lò. Quá trình vác cột thép anh Ngụ bị trượt chân ngã về phía trước, cột thép rơi phía sau lao vào đầu và vùng mặt làm anh Ngụ bị chấn thương rất nặng.

Anh Lê Văn Trường, anh trai của công nhân Lê Văn Ngụ cho biết: "Hiện tại em tôi trong tình trạng rất nguy kịch, hi vọng sống sót rất mong manh. Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn, nhưng điều làm gia đình chúng tôi bức xúc là em tôi tốt nghiệp đại học chính quy của Đại học Mỏ địa chất, có bằng kỹ sư và đã làm việc 8 năm tại Công ty than Hon Gai mà vẫn bị phân công làm việc trực tiếp trong lò như những lao động phổ thông khác".

Trao đổi với Dân Việt vào sáng 7.8, ông Bùi Khắc Thất, Giám đốc Công ty than Hòn Gai cho biết: "Nguyên nhân ban đầu anh em báo về là do công nhân Ngụ vấp ngã, đập đầu vào cột chống lò. Tuy nhiên để xác định rõ chúng tôi đã cho thành lập đoàn kiểm tra, sau đó sẽ ra kết luận vụ việc. Trước mắt chúng tôi đã cắt cử lực lượng thường trực tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình chăm sóc nạn nhân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem