Quảng Ninh: Lập hàng chục chốt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực chống dịch

Nguyễn Quý Thứ ba, ngày 11/05/2021 14:13 PM (GMT+7)
Các chốt biên phòng ở Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu (Quảng Ninh) hầu hết ở những vị trí hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Nhưng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn tự khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý người xuất nhập khẩu trái phép.
Bình luận 0

Dọc tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập hàng chục chốt, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực suốt ngày đêm.

Hơn 1 năm ròng rã chống dịch, các điểm chốt của Bộ đội Biên phòng được dựng lên là những lán trại tạm, mọi sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Khi biên giới Quảng Ninh là trận địa chống Covid-19  - Ảnh 1.

Ở khu vực xã Hải Sơn (TP.Móng Cái), biên giới 2 nước Việt - Trung chỉ là con sông, suối, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn thường xuyên phải đi bộ tuần tra, kiểm soát.

Để chia sẻ với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch bệnh, những lán trại bán kiên cố đã được đầu tư xây dựng.

Trung tá Nguyễn Đức Kiên, phụ trách Chốt 73 (Duy Giáp), Đồn Biên phòng Trà Cổ, cho biết, tại Chốt 73, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đầu tư kinh phí dựng một lán trại bằng tôn chống nóng. Anh em ở đây rất phấn khởi, yên tâm, tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ công tác Hải Yên, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP.Móng Cái) đã lập 6 chốt dọc 15km đường biên giới Ka Long (phường Hải Yên, xã Bắc Sơn) để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Những vị trí mà tổ công tác kiểm soát từng là "điểm nóng", đã có gần 3.000 người nhập cảnh trái phép qua đây bị bắt giữ, đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19. Với sự quyết liệt ngăn chặn của lực lượng biên phòng, đến nay hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đã được kiểm soát tốt.

Khi biên giới Quảng Ninh là trận địa chống Covid-19  - Ảnh 2.

Một chốt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Đại úy Lê Thanh Công, Tổ trưởng tổ công tác Hải Yên cho biết: "Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi được điều động thêm người, với 40 cán bộ chiến sĩ, chia thành 2 ca trực các chốt 24/7. Xác định đây là cao điểm phòng chống dịch, nên mỗi cán bộ chiến sĩ đều không quản ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Trước đó, Đồn Biên phòng Bắc Sơn có 8 tổ, đội cố định trên tuyến biên giới. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, đơn vị chủ động khảo sát những điểm, đường mòn trên biên giới mà các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép có thể qua lại, tham mưu cho lãnh đạo, cấp trên cho phép thành lập thêm 9 chốt lâm thời (5 chốt trên bộ, 2 chốt trên sông biên giới, 2 chốt ven biển) và 1 tổ cơ động thường trực ở đồn.

Khi biên giới Quảng Ninh là trận địa chống Covid-19  - Ảnh 3.

Một địa điểm thường xảy ra xuất nhập cảnh trái phép, nhiều lần được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ.

Đến nay, Đồn Biên phòng Bắc Sơn duy trì 17 tổ, đội thường xuyên tuần tra kiểm soát chốt chặn khép kín toàn bộ tuyến biên giới đơn vị quản lý. Từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ, xử lý hơn 400 vụ/hơn 2.300 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Mới đây nhất, sáng sớm 10/5, tại khu vực Mốc 1366(2)+1.000m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi được yêu cầu kiểm tra, 2 đối tượng này không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên tổ tuần tra đã đưa về đội công tác Km3 để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.

Khi biên giới Quảng Ninh là trận địa chống Covid-19  - Ảnh 4.

Đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa về Đội công tác Km3 (TP.Móng Cái) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lời khai, 2 đối tượng tên là Wei Huan Feng (Vi Hoán Phong) và Wei Huan Yong (Vi Hoán Dũng), đều là người Trung Quốc và có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Hai người được 1 người đàn ông Trung Quốc không quen biết môi giới đưa sang Việt Nam làm việc với mức tiền 6.000 Nhân dân tệ.

Còn Đồn Biên phòng Trà Cổ, từ đầu năm 2021 đến nay đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 vụ/26 đối tượng tội phạm các loại. Trong đó, đã khởi tố hình sự 1 vụ/3 đối tượng về hành vi tổ chức cho người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ/23 đối tượng về các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, với tổng số tiền phạt, tiêu hủy, phát mại hàng hóa 489 triệu đồng...

Khi biên giới Quảng Ninh là trận địa chống Covid-19  - Ảnh 5.

Các chiến sĩ Chốt 72 (Cồn Mang), Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP.Móng Cái) tuần tra khu vực có nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, cho biết, với 12,4km đường biên giới trên đất liền, trên 12km đường biên giới biển, sông tiếp giáp với Trung Quốc do đơn vị quản lý, luôn là "điểm nóng" về buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.

Nhằm thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", bên cạnh tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền, Đồn biên phòng Trà Cổ bố trí 9 chốt để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 với hơn 50 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Đơn vị xác định, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải dựa vào dân, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng với chính quyền địa phương, với Bộ đội Biên phòng trong phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm, tố giác người xuất nhập cảnh trái phép.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham mưu cho 2 phường Trà Cổ, Bình Ngọc tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc biên giới, ngư trường bến bãi, an ninh trật tự khu phố khu vực biên giới với hàng nghìn lượt người dân tham gia.

Trong cuộc chiến chống "giặc" Covid-19, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là những người con, người chồng, người cha, dù không thể bên cạnh người thân, không thể cho con thơ hơi ấm đầu đời, dù cuộc thăm hỏi ngắn ngủi chỉ qua màn hình điện thoại..., nhưng đó là những giây phút ấm lòng, là động lực để các anh tiếp tục nỗ lực cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem