Quảng Ninh: Nổ mìn ầm ầm cách cây xăng và khu dân cư 100m

Hải Long Thứ sáu, ngày 09/06/2017 19:01 PM (GMT+7)
Chỉ cách khu dân cư phường Hà Khánh (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hơn 100m, một khai trường hơn 18ha khai thác than lộ thiên thường xuyên tiến hành nổ mìn. Nhà dân, cột bơm, bể xăng dầu, tường bao, công trình phụ... bị nứt toác, nhiều vết nứt dài đến 3-4m. Nguy hiểm hơn nữa là cây xăng Hà Khánh đang hoạt động gần đó cũng bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Bình luận 0

img

Bờ kè ao thả cá cũng nứt vỡ nghiêm trọng. (Ảnh Hải Long)

Ông Trần Đức Kiên - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Hà Khánh chia sẻ: "Việc nổ mìn không thông báo giờ giấc với số lượng lớn đã khiến chúng tôi nhiều phen kinh hãi. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần gọi điện nhắc nhở phía Công ty Than Hòn Gai nhưng không có kết quả. Ông Bùi Khắc Thất - Giám đốc Công ty Than Hòn Gai nhiều lần hứa hẹn những vẫn chưa thấy có văn bản trả lời chính thức".

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Mến - Chủ trang trai lợn giống cách khai trường khai thác than hơn 100m, bức xúc: “Gần đây, nhiều người dân, doanh nghiệp tại tổ 32, 33 Phường Hà Khánh, TP. Hạ Long đã yêu cầu phía Công ty Than Hòn Gai phải có trách nhiệm, ký cam kết về việc nổ mìn nhưng không được đơn vị này chấp nhận. Việc nổ mìn của Công ty Than Hòn Gai đã gây thiệt hại rất lớn cho nhà cửa và trang trại, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc chăn nuôi của gia đình tôi.

img

Căn nhà 3 tầng của vợ chồng bà Lê Thị Triệu bị nứt hết phần móng, không dám ở phải đi thuê nhà bên ngoài. (Ảnh: Hải Long)

Theo phản ánh của người dân tổ 32, 33 phường Hà Khánh, liên quan đến hoạt động khai thác than của Công ty Than Hòn Gai tại khai trường 917, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 811/SCT-QLCN về việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng của việc nổ mìn tại khai trường 917.

Công văn nêu rõ: “Đối với Công ty hóa chất mỏ Quảng Ninh: Tạm thời dừng nổ mìn các bãi mìn khu vực phía Tây Nam, Tây Bắc khai trường 917. Tiến hành phối hợp cùng với UBND TP. Hạ Long, UBND phường Hà Khánh, Công ty Than Hòn Gai và các hộ dân tổ chức đối thoại”.

img

Có khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng từ hoạt động nổ mìn của khai trường 917 công ty than Hòn Gai

Được biết, khu vực sát khai trường 917 nơi Công ty Than Hòn Gai hiện có 1 cây xăng và hơn 100 hộ dân sinh sống. Năm 2015, khi khai trường này được cấp phép hoạt động, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc di dời các hộ dân thuộc diện nguy hiểm ra nơi an toàn.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty Than Hòn Gai đã có hợp đồng thuê Trung tâm kiểm đếm và lên phương án đền bù cho hơn 100 hộ dân về kiến trúc và đất, nhưng không thấy phía Công ty Than Hòn Gai nhắc đến việc đền bù để di dời đối với cây xăng Hà Khánh. Dự kiến trong tháng 7.2017 sẽ hoàn thành việc kiểm đếm để đền bù đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong khi chờ đợi để có phương án di dời, nhiều hộ dân và doanh nghiệp vẫn hàng ngày sống trong lo sợ, nguy cơ cháy nổ từ cây xăng Hà Khánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem