Quảng Ninh: KCN Đông Mai bị giang hồ lộng hành, đe dọa "xử lý" công nhân

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 25/11/2020 14:19 PM (GMT+7)
Chỉ huy trưởng công trình Eson tại KCN Đông Mai (phường Tân Mai, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, công nhân làm việc tại công trường nhiều lần bị nhóm người lạ mặt đe dọa.
Bình luận 0

Quản lý lỏng lẻo, KCN Đông Mai bị giang hồ lộng hành

KCN Đông Mai (phường Tân Mai, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) theo quy hoạch là KCN đa ngành, có tính chất công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường. 

KCN Đông Mai đã được tỉnh Quảng Ninh quan tâm xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng, nhằm đảm bảo đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án nhanh chóng hoàn thành, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, góp phần tạo sức hút cho các khu công nghiệp trên địa bàn TX.Quảng Yên.

Tuy nhiên, mới đây, Dân Việt nhận được phản ánh về việc một nhóm người lạ mặt bên ngoài vào quấy nhiễu, cản trở công nhân làm việc và doanh nghiệp xây dựng dự án tại KCN Đông Mai.

Quản lý lỏng lẻo, KCN Đông Mai liên tục bị giang hồ lộng hành - Ảnh 2.

Nhóm người lạ mặt vây quanh xe cẩu của công nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, liên tiếp trong các ngày 14 và 15/11, tại công trường Eson (KCN Đông Mai), xe cẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Anh (Công ty Việt Anh) đang vận hành thì bị một nhóm 5,6 người đi xe ô tô đe dọa bảo vệ, ép lái xe cẩu tắt máy, không cho tiếp tục làm việc nâng hạ vật tư tại công trường. 

Khi đại diện Công ty Việt Anh là anh Nguyễn Việt Hà đến hỏi nguyên do sự việc, liền bị một người trong nhóm trên lao đến đấm vào vùng mặt.

Anh Hà kể lại, trước khi bỏ đi, kẻ đấm anh còn mạnh miệng tuyên bố: đây là đất của họ, nếu vẫn vào sẽ bị "chặt chân". 

Tại công trường Eson, anh Hán Minh Trí, Chỉ huy trưởng công trình, bức xúc nói: "Tôi đã thực hiện nhiều dự án tại KCN Đông Mai, nhưng trước đây chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này. Ngoài vụ việc xảy ra với công ty Việt Anh, cách đây khoảng 2 tuần có một nhóm người lạ mặt đến đe dọa không cho công nhân vào công trường làm việc. Sau đó nhóm này còn có 2 lần tiếp tục đe dọa 2 tài xế lái máy xúc và máy cẩu tại công trường".

Theo anh Hán Minh Trí, các sự việc trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công trường, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang cho cán bộ, nhân viên, công nhân; làm chậm tiến độ thi công công trình.

Quản lý lỏng lẻo, KCN Đông Mai liên tục bị giang hồ lộng hành - Ảnh 3.

Nhóm người lạ mặt tìm đến tận nhà của Phó Giám đốc Công ty Việt Hà (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ tự do vào tận công trường trong KCN Đông Mai, nhóm người này còn nhiều lần đến tận nhà của ông Nguyễn Việt Hà (Phó Giám đốc Công Việt Anh) để đe dọa, khủng bố tinh thần. 

Các hành động đe dọa, cưỡng ép tài xế và khủng bố tinh thần tại nhà đều được anh Hà ghi lại và cung cấp hình ảnh cho Dân Việt.

Ngay trong ngày 15/11, ông Nguyễn Việt Hà đã có báo cáo với Công an phường Tân Mai và Công an TX.Quảng Yên, nhưng sau đó các vụ việc đe dọa của nhóm côn đồ trên vẫn tiếp diễn.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, cho biết đã nhận được thông tin vụ việc, đồng thời đã trao đổi với lãnh đạo thị xã Quảng Yên giao cơ quan công an.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem