Quảng Ninh xin đóng góp bao nhiêu tiền cùng Chính phủ lo vắc xin Covid-19 cho người dân?

PVCT Thứ tư, ngày 24/02/2021 13:06 PM (GMT+7)
Nêu kiến nghị với Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, nghị quyết HĐND tỉnh xin đóng góp kinh phí với Chính phủ để lo vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên toàn quốc, trong đó có các lực lượng ưu tiên.
Bình luận 0

Bộ Chính trị đã có kết luận vể mua vắc xin Covid-19

Sáng nay, 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 và các địa phương để nghe về tình hình kiểm soát dịch bệnh, phương hướng xử lý thời gian tới.

Quảng Ninh xin đóng góp bao nhiêu tiền cùng Chính phủ lo vắc xin Covid-19 cho người dân? - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ (ảnh VGP).

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự kiểm soát dịch quyết liệt của các địa phương. Thủ tướng cho biết, cuộc họp này sẽ chốt lại một số vấn đề trong đó có việc sớm giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa ở vùng có dịch. Vừa qua, chúng ta đã giải quyết một bước số nông sản ở Hải Dương, các địa phương, trong đó có Hà Nội đã có động thái tốt để tiêu thụ nông sản của Hải Dương.

"Có vấn đề gì các đồng chí phản ánh, thậm chí có những địa phương khó khăn về tài chính ngân sách thì báo cáo cho Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ", Thủ tướng nói.

Vấn đề nữa cần bàn tại cuộc họp là vấn đề vắc xin khi một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới giảm số ca mắc trên thế giới thời gian qua là có vắc xin. Đến nay, Chính phủ, Bộ Y tế đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã có kết luận về mua vắc xin bằng nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác với yêu cầu làm công khai, minh bạch, kịp thời.

Quảng Ninh phạt gần 1 tỷ đồng với những trường hợp vi phạm phòng, chống Covid-19

Phát biểu tại điểm cầu Quảng Ninh, báo cáo với Thủ tướng và Thường trực Chính phủ, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, 20 ngày, trên địa bàn tỉnh không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ca mắc hôm qua là F1 đã được cách ly tập trung.

Theo nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sau nghỉ Tết nguyên đán, quán triệt Chỉ thị 06 của Thủ tướng, tỉnh đã đón hơn 25.844 lao động, trong đó có hơn 1.300 lao động từ chính vùng dịch Hải Dương về Quảng Ninh làm việc.

"Tất cả người lao động từ Hải Dương về Quảng Ninh được cách ly 14 ngày và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, không có chuyện người từ Hải Dương đến Quảng Ninh bị ngăn cấm hay hàng hóa từ Hải Dương bị ách tắc", bà Nguyễn Thị Hạnh nói và cho biết thêm: Quảng Ninh cũng đã xét nghiệm cho các lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, khống chế được các nguồn có khả năng lây nhiễm.

Bà Hạnh cho biết thêm, 20 ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 343 trường hợp, phạt gần 1 tỷ đồng, các vi phạm như tổ chức cho người trốn qua các chốt kiểm soát xử tối đa 25 triệu đồng, không đeo khẩu trang mức từ 2-3 triệu đồng.

Về phát triển kinh tế - xã hội, bà Hạnh cho hay, các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, đầu tư, sản xuất kinh doanh ở khu kinh tế, ngành than, điện không ảnh hưởng lớn. Hiện nay chỉ có khó khăn cục bộ liên quan đến người lao động.

Tuy nhiên, ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh này gần như tê liệt. Trong quý I, tỉnh Quảng Ninh xác định đón 3,6 triệu lượt khách nhưng đến nay chỉ có 700.000 người làm ảnh hưởng đến 20.000 lao động ngành du lịch chưa có việc làm

Nêu kiến nghị với Chính phủ, Phó Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, nghị quyết HĐND tỉnh quyết nghị để dành 530 tỷ đồng xin đóng góp với Chính phủ để lo vắc xin cho người dân trên toàn quốc, trong đó có các lực lượng ưu tiên.

Tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị mở lại một số khu du lịch có đủ điều kiện. Tỉnh đã ban hành quy định quy chuẩn trong nhà hàng, tàu du lịch, trường học hay cơ sở khác như khu di tích, trong đó khoảng cách an toàn phải là 1 m.

"Như Vịnh Hạ Long, khu di tích Yên Tử, Bạch Đằng, những địa bàn chưa có F0 thì hoàn toàn có khả năng mở lại với điều kiện kiểm soát rất chặt chẽ, như tàu du lịch chỉ khai thác 50% công suất", bà Nguyễn Thị Hạnh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem