Quảng Trị: Bàn giao 4 người Trung Quốc không giấy tờ tuỳ thân để cách ly

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 02/02/2021 12:17 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phải mất nhiều giờ mới vây bắt được 4 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

Sáng 2/2, ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đã bàn giao 4 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cách ly y tế phòng dịch.

Quảng Trị: Bàn giao 4 người Trung Quốc không giấy tờ tuỳ thân để cách ly - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khống chế sau nhiều giờ vây bắt.

Trước đó, vào lúc 14h chiều 1/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Linh tiếp nhận thông tin từ UBND xã Vĩnh Chấp thông báo có 5 người lạ, trong đó có 4 người nước ngoài tại địa bàn thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh.

Theo thông tin ban đầu, có 4 đối tượng là người Trung Quốc, không có tờ giấy tùy thân, gồm Lizijian (SN 1993), Jiang Sufa (SN 2000), Meng Shliai và Chan Biao (cùng SN 1999). Đối tượng còn lại là Lê Minh Xuyên (SN 1990), trú tại xã Long Thạch, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh) cho biết, các đối tượng này đi xe ô tô vào một quán nước trong thôn. Người dân phát hiện các đối tượng nói chuyện, trao đổi với nhau bằng tiếng nước ngoài nên trình báo với công an.

Khi công an viên thôn tới, các đối tượng đã bỏ chạy thục mạng về hướng về quốc lộ 1A.

Chạy được khoảng 1km, các đối tượng gặp lực lượng công an xã nên tản ra chạy tán loạn vào rừng hai bên đường.

Trong đó, có 1 đối tượng người Trung Quốc chạy vào rừng sâu. Lực lượng chức năng cùng người dân phải vây bắt từ 15h đến 17h30 cùng ngày mới khống chế được đối tượng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, có ý định lái xe ô tô từ miền Bắc vào tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi phun khử khuẩn quán nước ở thôn Tân Định - nơi các đối tượng đến nghỉ ngơi, uống nước và điều tra dịch tễ, đến 20h ngày 1/2 các đối tượng đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Trị.

Hiện tại, sức khỏe các trường hợp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem