Quảng Trị: Bắt 4 con bạc giữa lúc cách ly xã hội phòng, chống Covid-19

Ngọc Vũ - Đình Tiến Thứ sáu, ngày 10/04/2020 09:52 AM (GMT+7)
Phớt lờ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc nhiều ngày nay, mỗi ván ăn thua từ 1-5 triệu đồng.
Bình luận 0

Tối 9/4, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng quốc tế cửa khẩu Lao Bảo - Bộ đội Biên Phòng Quảng Trị và Công an thị trấn Lao Bảo (gọi là lực lượng phối hợp) đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 4 đối tượng liên quan.

img

Tang vật lực lượng phối hợp thu giữ được trên chiếu bạc. Ảnh: Đình Phong

Cụ thể, lúc 22h ngày 9/4, tại nhà ông Nguyễn Đức Thạnh (SN 1964, trú tại khóm Vĩnh Đông, Lao Bảo), lực lượng phối hợp đã phát hiện 2 nhóm đánh bạc bằng hình thức xì tẩy ăn tiền.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối và địa hình phức tạp, các con bạc tháo chạy. Lực lượng phối hợp kịp thời vây bắt được 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984), Hoàng Thanh Tý (SN 1979), Trần Trọng Mỹ (SN 1985) và Lê Mậu Lâm (SN 1982) đều trú tại Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Lực lượng phối hợp thu giữ khoảng 50 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh, các con bạc khai nhận, lợi dụng lệnh cách ly tại nhà vì dịch Covid-19, các đối tượng đã tụ tập tổ chức đánh bạc nhiều ngày nay, trong khoảng thời gian từ 20h-24h hàng ngày. Mỗi ván bài ăn thua từ 1-5 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem