Quảng Trị đề nghị hỗ trợ hơn 237 tỷ đồng sau 2 vụ sạt lở nghiêm trọng

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 24/10/2022 15:33 PM (GMT+7)
Nếu được hỗ trợ 237 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn, khu tái định cư cho 42 hộ dân ở xã miền núi Đakrông và di dân ra khỏi vùng sạt lở bờ sông Thạch Hãn.
Bình luận 0

Ngày 24/10, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 237,3 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ.

Quảng Trị xin Thủ tướng Chính phủ hơn 237 tỷ đồng sau 2 vụ sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 1.

Vụ sạt lở bờ sông Thạch Hãn rất nghiêm trọng khiến 3 nhà dân, 2 quán kinh doanh và 1 người chết. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cụ thể, nếu được hỗ trợ kinh phí, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) với chiều dài khoảng 3km để bảo vệ an toàn cho các hộ dân và tuyến đường Nguyễn Hoàng, dự kiến khoảng 210 tỷ đồng. Xây dựng khu tái định cư tập trung cho 42 hộ/335 nhân khẩu của xã A Bung và xã A Ngo, huyện Đakrông do sạt lở tuyến quốc lộ 15D, dự kiến 25,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh sẽ phân bổ hơn 5,7 tỷ đồng hỗ trợ 53 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ (107,6 triệu đồng/hộ).

Quảng Trị xin Thủ tướng Chính phủ hơn 237 tỷ đồng sau 2 vụ sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hàng chục nhà dân ven sông Thạch Hãn, gần khu vực sạt lở đang bị uy hiếp nghiêm trọng, cần di dời khẩn cấp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng của 37 đợt thiên tai như bão lũ, không khí lạnh, mưa, giông lốc, sét… Trong đó, có 3 đợt thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mới đây, từ ngày 14-16/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn đã làm sạt lở, sụt lún 155m quốc lộ 15D khiến giao thông giữa Việt Nam – Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn. Đáng nói, đây là tuyến giao thông quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Bên cạnh đó, sạt lở còn ảnh hưởng đến 42 hộ dân với 355 nhân khẩu của xã A Bung và A Ngo.

Quảng Trị xin Thủ tướng Chính phủ hơn 237 tỷ đồng sau 2 vụ sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 3.

Quốc lộ 15D sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp 355 người dân ở hạ du. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đặc biệt, lúc 22 giờ 26 ngày 16/10, đã xảy ra sạt lở bờ sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ) khiến 1 người chết, 3 nhà dân và 2 quán kinh doanh bị sập xuống sông; đồng thời ảnh hưởng đến đường Nguyễn Hoàng, có nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, hàng chục nhà dân ven sông Thạch Hãn, gần khu vực sạt lở cũng bị uy hiếp nghiêm trọng.

Quảng Trị xin Thủ tướng Chính phủ hơn 237 tỷ đồng sau 2 vụ sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở quốc lộ 15D tại tỉnh Quảng Trị vào chiều 18/10. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, chiều 18/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo sâu sát giúp tỉnh Quảng Trị sớm khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống ổn định cho người dân.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc khôi phục cơ sở hạ tầng, di dời dân là hết sức cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống, sinh kế cho người dân và phát triển kinh tế-xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem