Quảng Trị: Hoang phí ở nhà máy nước "chuồng bò"

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 05/10/2017 07:02 AM (GMT+7)
Hơn 9.200 người dân đang sống trong cảnh khô khát hàng ngày phải chứng kiến nhà máy nước hơn 30 tỷ đồng xây dựng dở dang, phơi nắng mưa hoang phí.
Bình luận 0

Nghịch lý đó đang xảy ra tại xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị).

Hai năm nay, người dân xã Hải Chánh cứ lắc đầu tiếc rẻ bởi hàng ngày phải chứng kiến nhà máy nước Hải Chánh bị xây dựng dở dang. Đến nỗi, ai đó đã viết lên vách tường của tòa nhà điều hành nhà máy bị bỏ hoang dòng chữ lớn: “Nhà máy đắp chiếu, vốn đâu?” và “Nhà máy chuồng bò”. Hai dòng chữ tuy ngắn nhưng đã khái quát cơ bản thực trạng nhà máy nước Hải Chánh.

img

Nhà điều hành nhà máy nước Hải Chánh dang dở. Ảnh: Ngọc Vũ

Chính quyền sở tại cho hay, toàn xã Hải Chánh có 1.786 hộ/9.200 nhân khẩu. Vào mùa khô, khoảng 50% số hộ dân trên địa bàn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải đi mua ở nơi khác về dùng với giá cao. Vào mùa mưa, nước giếng đào của người dân đa số bị đục, nhiễm phèn. Nước thiếu và bẩn đã khiến đời sống nhân dân toàn xã gặp vô vàn khó khăn, ảnh hưởng quá trình xây dựng NTM.

Năm 2014, công trình nhà máy nước xã Hải Chánh chính thực được triển khai với số tiền 30,8 tỷ đồng, tiến độ đến năm 2015 sẽ hoàn thành. Nghe tin, người dân Hải Chánh rất vui mừng.

img

Ai đó đã viết lên bức tường nhà điều hành nhà máy nước Hải Chánh dòng chữ "nhà máy chuồng bò". Ảnh: Ngọc Vũ

Thế nhưng, sau khi thi công một số hàng mục, từ giữa năm 2015 cho đến nay, dự án bị dừng thi công trong khi vẫn còn dang dở. Hiện nay, trong khuôn viên nhà máy nước cỏ dại mọc um tùm, nham nhở phân bò, rác thải, vỏ lon bia và nhiều thứ hôi hám khác. Ban đêm, khuôn viên nhà máy nước trở thành nơi ở của những chú bò của người dân địa phương, đây là lý do xuất hiện dòng chữ “nhà máy chuồng bò”.

img

Bên trong nhà điều hành nhà máy nước đầy phân bò. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Hồ Đình Thái – Chủ tịch UBND xã Hải Chánh cho biết, thấy công trình nhà máy nước dang dở, nhân dân địa phương rất buồn, mong chính quyền cấp trên quan tâm, sớm hoàn thành công trình để người dân thoát cảnh thiếu nước.

img

Một số hạng mục nhà máy nước đã được thi công nhưng vì thiếu vốn nên chưa thể vận hành. Ảnh: Ngọc Vũ

Được biết, nguyên nhân khiến nhà máy nước hơn 30 tỷ đồng đang cảnh đắp chiếu là do đang thiếu vốn và thiếu vật tư. 

>>> XEM THÊM: Thương binh mất 2 chân "ngóng" nhà tình nghĩa suốt 26 năm

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp nhận các thông tin phản ánh của bạn đọc thông qua số điện thoại đường dây nóng: 0985. 523. 229 hoặc địa chỉ email: tiengdanntnn@gmail.com. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem