Quảng Trị: Lại lo sợ đàn trâu thả rông tấn công người

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 10/05/2022 08:16 AM (GMT+7)
Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 và người dân địa phương lo sợ bị đàn trâu thả rông tấn công. Chính quyền địa phương đang khẩn trương vào cuộc.
Bình luận 0

Ngày 10/5, UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm thành phố phối hợp UBND phường 3 tổ chức kiểm tra, bố trí phương tiện, lực lượng xử lý đàn trâu thả rông nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân.

Quảng Trị: Lại lo sợ đàn trâu thả rông tấn công người - Ảnh 1.

1 trong 9 con trâu hoang bị dính bẫy vào năm 2016. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 phản ánh, khu vực rừng trồng tại tiểu khu 778D của công ty, thuộc địa bàn Khe Lấp (phường 3) xuất hiện đàn trâu thả rông khoảng 20 con, ăn phá, dẫm đạp cây rừng, biểu hiện hung dữ, có nguy cơ tấn công cán bộ công nhân viên, người lao động của công ty khi vào khu vực này sản xuất.

UBND phường 3 đã phối hợp các ngành và người dân kiểm tra thực tế, xác minh phản ánh của công ty là đúng sự thật.

Mặc dù UBND phường 3 đã tập trung chỉ đạo xử lý, các hộ gia đình có trâu bò đã triển khai các biện pháp như làm khuông, bẫy… nhưng sau thời gian dài vẫn không thể vây bắt, đưa đàn trâu về chăn giữ. Lý do vì đàn trâu được thả vào rừng khá lâu, mang tính hoang dã nên con người không thể tiếp cận.

Ông Nguyễn Anh Doãn – Chủ tịch UBND phường 3 cho biết, khu vực đàn trâu thả rông xuất hiện nằm ở vùng giáp ranh giữa 3 địa phương gồm phường 3 (Đông Hà), xã Cam Hiếu (Cam Lộ) và Triệu Ái (Triệu Phong).

Quảng Trị: Lại lo sợ đàn trâu thả rông tấn công người - Ảnh 2.

Năm 2016, nhóm thợ săn đã dùng mặt nạ Tôn Ngộ Không để bẫy đàn trâu hoang hung dữ. Ảnh: N.V

Đàn trâu xuất hiện không thường xuyên nên rất khó xác định vị trí, bởi vậy cần sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và người dân.

Quảng Trị: Lại lo sợ đàn trâu thả rông tấn công người - Ảnh 3.

Thời gian tới, UBND phường 3 sẽ tiếp tục phối hợp các ngành chức năng đi thực tế tìm nơi ở của đàn trâu thả rông, tổ chức họp dân để thống nhất phương án xử lý.

"Quan điểm của phường là phải khẩn trương xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người" – ông Doãn nhấn mạnh.

Liên quan đến đàn trâu hoang tấn công người, vào tháng 5/2016, tại khu rừng tràm tiểu khu 605Đ, 607 của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (thuộc địa bàn xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ và xã Hải Thái, huyện Gio Linh) xuất hiện đàn trâu hoang hung dữ 9 con.

Quảng Trị: Lại lo sợ đàn trâu thả rông tấn công người - Ảnh 4.

Chiều 9/5/2016, anh Phan Doanh (SN 1982, trú thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị - công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9) bị trâu hoang húc thủng phổi, vỡ gan. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chiều 9/5/2016, khi anh Phan Doanh (SN 1982, trú thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị - công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9) đang đi trên đường thì bất ngờ bị một con húc trúng người làm thủng phổi, vỡ gan.

Ngày 17/5, đàn trâu hoang tiếp tục tấn công anh Lê Văn Tiến và anh Nguyễn Văn Quý (trú xã Cam Tuyền, Cam Lộ) nhưng nhờ hai anh này trèo lên cây trốn kịp thời nên thoát nạn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, chính quyền địa phương đã phải thuê thợ săn đặt bẫy. Sau 4 tháng, 7/9 con trâu hoang đã dính bẫy, 2 con còn lại rời khỏi địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem