Quảng Trị: Phong toả 1 khu phố, 1 thôn và 1 Trung tâm Y tế huyện sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 07/08/2020 12:33 PM (GMT+7)
Sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phong toả 1 khu phố, 1 thôn và 1 Trung tâm Y tế huyện.
Bình luận 0

Sáng 7/8, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã quyết định phong tỏa khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh) và Trung tâm Y tế cũ huyện Vĩnh Linh. 3 địa điểm này có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19.

Quảng Trị: Phong tỏa 1 khu phố, 1 thôn và 1 Trung tâm Y tế huyện sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Khu vực phong tỏa ở khu phố 9, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, 6h cùng ngày, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận 3 ca Covid-19 mới, trong đó 2 ca ở Quảng Trị, 1 ca ở Thanh Hóa.

Bệnh nhân 749 - H.T.H (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Bệnh nhân 750 tên Đ.H.L (SN 1992, trú khu phố 9 cũ, nay sáp nhập đổi thành khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Anh L là bạn của chị H.T.H - bệnh nhân 749.

Hai bệnh nhân này có lịch trình di chuyển dày đặc trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có 73 trường hợp F1 (không như thông tin ban đầu là 97 trường hợp) và hơn 300 trường hợp F2 của hai bệnh nhân nói trên.

Quảng Trị: Phong tỏa 1 khu phố, 1 thôn và 1 Trung tâm Y tế huyện sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Quảng Trị: Phong tỏa 1 khu phố, 1 thôn và 1 Trung tâm Y tế huyện sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Khi cần nhu yếu phẩm, người dân trong khu vực phong tỏa ở khu phố 9, TP.Đông Hà gọi điện nhờ người thân mua, đem đến để 1 góc sau đó ra nhận, không hề tiếp xúc với nhau.

Trong các trường hợp F1 có cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Trị, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị, cán bộ công an huyện Vĩnh Linh, người ở các xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Thái, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm.

Quảng Trị: Phong tỏa 1 khu phố, 1 thôn và 1 Trung tâm Y tế huyện sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Lực lượng công an chuẩn bị dựng lán ở chốt phong tỏa khu phố 9, TP.Đông Hà.

Tại khu vực phong tỏa khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đông Hà đã căng dây cách ly từ 22h ngày 6/8. Người dân tại khu vực này chấp hành nghiêm túc lệnh phong toả.

Khi cần nhu yếu phẩm, người dân điện thoại ra ngoài nhờ người thân, cán bộ công an, chính quyền mua đưa tới để ở một góc sau đó ra nhận, không hề tiếp xúc với nhau.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đề nghị, những ai liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; thực hiện cách ly tại nhà; gọi điện đến số 1900988975 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình và khai báo y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem