Quảng Trị siết quản lý khoáng sản, Chủ tịch xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác trái phép

+ aA -
Ngọc Vũ
13/08/2026 18:45 GMT +7
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản; đồng thời quy rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Siết quản lý, quy trách nhiệm

Ngày 13/8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tàu khai thác cát trái phép hoạt động trên sông Thạch Hãn, đoạn sau lưng chợ Quảng Trị, thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vào lúc 1h59 ngày 12/8. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là UBND tỉnh Quảng Trị quy rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý tài nguyên khoáng sản.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo theo quy định.

Một bãi tập kết ở khu phố An Đôn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu tiếp nhận cát khai thác trái phép trên sông Thạch Hãn. Hình ảnh ghi nhận vào đêm 11/8/2026. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu phải khai thác đúng ranh giới, độ sâu, công suất, trữ lượng được cấp phép và thiết kế mỏ đã được phê duyệt.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vi phạm phát sinh trong quá trình khai thác.

Đặc biệt, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc lắp đặt, quản lý và vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống trạm cân, camera giám sát và thiết bị theo dõi sản lượng khai thác trước ngày 30/9.

Dữ liệu từ các thiết bị phải được lưu trữ đầy đủ và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các doanh nghiệp lắp trạm cân, camera giám sát và thiết bị theo dõi sản lượng khai thác trước ngày 30/9. Ảnh: Ngọc Vũ.

Doanh nghiệp cũng phải kê khai trung thực sản lượng khai thác, thực hiện chế độ báo cáo và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị được giao đôn đốc, kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera tại các mỏ; xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/10.

Quảng Trị cảnh báo khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra

Theo quy hoạch, khu vực Bắc Quảng Trị được quy hoạch 283 điểm mỏ thuộc 21 loại khoáng sản, với tổng diện tích hơn 10.401ha. Trong đó có 234 khu vực mỏ, gồm 56 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, 23 mỏ sét làm gạch ngói, 81 mỏ cát và 74 mỏ đất san lấp.

Tại khu vực Nam Quảng Trị, quy hoạch có 189 khu vực thuộc 165 điểm mỏ. Trong đó có 71 khu vực thuộc 50 điểm mỏ cát, sỏi; 22 khu vực thuộc 19 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; cùng 14 điểm mỏ sét gạch ngói, 7 điểm mỏ than bùn, 72 điểm mỏ đất san lấp, vàng A Bung, sắt Làng Hồ và titan Cang Gián.

Tàu khai thác cát trái phép trên sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động khai thác dần đi vào nề nếp, góp phần hạn chế thất thoát tài nguyên và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được tăng cường.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra tại một số địa phương; một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định về khai thác và bảo vệ môi trường, trong khi công tác quản lý ở cơ sở có nơi còn thiếu chặt chẽ. Những tồn tại này có thể gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường và an ninh trật tự.

Để khắc phục, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về quản lý khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, khai thác vượt công suất hoặc ngoài phạm vi được cấp phép.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp và người dân; rà soát, tham mưu thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, nhất là cát, sỏi không rõ nguồn gốc.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng phải kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Chính quyền cơ sở cũng được yêu cầu vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên trên địa bàn.