Quảng Trị: Thực hư người dân tố đầu thu truyền hình chất lượng kém

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 19/12/2017 11:30 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh thông tin người dân tố mua phải đầu thu kỹ thuật số truyền hình chất lượng không đảm bảo.
Bình luận 0

Vừa qua, người dân đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân xưng danh Đài truyền hình đến địa bàn xã Hải Lệ (TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) lắp đặt hệ thống thu, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất với giá từ 700.000-800.000 đồng/máy, nhưng chất lượng không đảm bảo.

img

Ông Ngô Đình Chiến (Tân Mỹ, Hải Lệ) cho rằng đầu thu ông mua không đảm bảo chất lượng vì số kênh không như quảng cáo. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Ngô Đình Chiến (46 tuổi, trú thôn Tân Mỹ, Hải Lệ) cho biết, hồi tháng 10 toàn thể bà con được mời đến hội trường thôn để nghe hai nam thanh niên giới thiệu về đầu thu kỹ thuật số. Hai thanh niên nói rằng phải mua cái đầu thu, nếu không mua, không lắp đặt thì sau này không thể xem ti vi.

Nghe vậy, ông Chiến mua một cái đầu thu có tên đầy đủ là “Đầu thu kỹ thuật số DV8-T2”, trên hộp có ghi số tổng đài 1900.588.898 với giá 690.000 đồng.

“Ban đầu họ nói 700.000 đồng, sau đó bớt 10.000 đồng. Họ quảng cáo lắp đặt đầu thu này, ban đầu có 9 hay 10 kênh gì đó, sau này sẽ tăng dần lên 70 đến 80 kênh. Thế mà tôi chờ mãi đến nay vẫn chỉ xem được 9 kênh” – ông Chiến nói.

img

Kiến nghị của cử tri liên quan đến việc bán đầu thu truyền hình kỹ thuật số. Ảnh: Ngọc Vũ

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lanh – Chủ tịch UBND xã Hải Lệ (TX.Quảng Trị) cho biết, vừa có văn bản gửi UBND TX.Quảng Trị giải trình vụ việc trên.

Theo đó, ngày 28.9, UBND xã Hải Lệ nhận được giấy giới thiệu của phòng Văn hóa - Thông tin TX.Quảng Trị giới thiệu ông Phạm Hồng Quang là nhân viên Công ty TNHH Truyền hình viễn thông VTV đến địa bàn xã để liên hệ công việc. Sau đó, xã Hải Lệ đã đồng ý cho nhân viên tên Quang tiến hành tuyên truyền số hóa truyền hình, giới thiệu và bán sản phẩm đầu thu kỹ thuật số.

Đã có 21 hộ dân thuộc 3 thôn Tân Mỹ, Như Lệ và Tân Lệ (xã Hải Lệ) mua và sử dụng đầu thu kỹ thuật số của công ty nói trên, đến nay sử dụng tốt. Chỉ có 2 hộ dân mua sản phẩm từ bên ngoài không phải do công ty cung cấp nên hiệu quả sử dụng không tốt.

Ông Lanh khẳng định phía công ty làm việc công khai, đầu thu có bảo hành, không phải lừa đảo, ở đây có một số người dân hiểu lầm thông tin về sản phẩm.

Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27.12.2011 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 31.12.2018.

Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã lắp đặt 1 trạm phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 kênh 26, công suất 2KW tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị, phát sóng gói 10 chương trình (kênh) truyền hình, trong đó có 5 kênh chuẩn HD và 5 kênh chuẩn SD.

Hiện nay, tại một số địa phương trên địa bàn Quảng Trị đã thu được sóng truyền hình kỹ thuật số DVB-T2. Một số doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai giới thiệu và bán các sản phẩm thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên địa bàn tỉnh; tại các siêu thị, cửa hàng điện máy cũng có bán máy thu hình truyền hình số DVB-T2.

Vị cán bộ cho biết thêm, với loại ti vi đời mới có tích hợp thu tín hiệu truyền hình số mặt đất thì không cần mua đầu thu nhưng với ti vi đời cũ, không có chức năng này thì cần phải mua, có rất nhiều loại đầu thu kỹ thuật số nên mức giá cũng khác nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem