Quên Đài Loan đi, Iraq mới là "thuốc thử" thực sự

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 28/03/2016 15:00 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Iraq tối 29.3 trên sân trung lập tại Tehran (Iran), các chuyên gia trong nước đều dự báo về những khó khăn mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đối mặt...
Bình luận 0

HLV lão làng Trần Bình Sự bày tỏ: "Ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), HLV Hữu Thắng bố trí đội hình như vậy theo tôi là hợp lý. Ở hàng thủ có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Nguyên Mạnh, cặp trung vệ Ngọc Hải - Đình Luật. Bộ ba tiền vệ trung tâm rất tươi mới là Hoàng Thịnh - Tuấn Anh - Xuân Trường. Trong khi đó, Công Vinh đã quá "già dơ", Thành Lương, Văn Toàn hai bên cánh đều nhỏ, nhanh, kỹ thuật, có thể hỗ trợ tốt cho Vinh. Sự kết hợp giữa già-trẻ trong đội hình có độ tuổi trung bình khoảng 24,5 như vậy là ổn. Nhưng điều cần nhớ là Đài Loan (Trung Quốc) quá non và ĐT Việt Nam đã có cơ hội thể hiện hết những điểm mạnh của mình".

img

Các chuyên gia cho rằng Iraq mới là "thuốc thử" thực sự đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: I.T.

Theo ông Sự, trận đấu với Iraq sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều. Và Iraq mới thực sự là một liều "thuốc thử" để xem đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng có điểm gì khác biệt, tiến bộ hơn so với thời HLV Miura: "Theo tôi, chúng ta không có lựa chọn nào khác là chơi phòng ngự-phản công trước Iraq khi mọi lợi thế hầu như đều nghiêng về họ. Nhưng bù lại, cũng phải thấy rằng Iraq đang chịu rất nhiều áp lực khi họ phải quyết thắng, còn tuyển Việt Nam, kể cả thắng cũng rất khó có cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ sẽ phát huy được tối đa sự tỉnh táo và biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra", ông Sự nhận định.

Chia sẻ với ý kiến của HLV Trần Bình Sự, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia nói: "Chúng ta phải nhìn nhận rõ Đài Loan (Trung Quốc) là đội bóng yếu và đừng nên ca ngợi đội tuyển quá sau chiến thắng vừa qua. Với Iraq sẽ khác hẳn khi họ nhỉnh hơn ta về mọi mặt: thể hình, thể lực, điều kiện thời tiết, cổ động viên... Tôi nghĩ, thắng được họ thì quá tuyệt vời. Một kết quả hòa cũng là rất tốt rồi, thậm chí thua cũng là... bình thường. Điều quan trọng nhất là đội tuyển thể hiện lối chơi ra sao?".

Về lối chơi, ông Hiển phân tích thêm: "Tôi cảm thấy chưa yên tâm về hàng thủ của tuyển Việt Nam. Trận đấu với Iraq, họ có tiền đạo tốt lại rất tinh quái (Mahmoud - PV) đã từng lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Iraq trước tuyển Việt Nam ở tứ kết ASIAN Cup 2007 và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10 năm ngoái. Chúng ta phải bọc lót tốt hơn, đặc biệt trong những tình huống chống bóng bổng mới có cơ hội giữ sạch lưới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem