Quốc gia đầu tiên ở châu Âu dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch Covid-19

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 26/06/2021 14:55 PM (GMT+7)
Iceland là quốc gia đầu tiên ở châu Âu dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch Covid-19 như quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, Bộ trưởng y tế Iceland ngày 25.6 cho biết.
Bình luận 0

img

Các quy định phòng dịch ở Iceland được dỡ bỏ từ ngày 26.6.

Quốc gia Bắc Âu dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch vào ngày 26.6, theo đề xuất của trưởng nhóm dịch tễ Þórólfur Guðnason, theo Daily Mail.

Trước khi dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch, Iceland yêu cầu người dân hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang bắt buộc đối với một số hoạt động và giữ khoảng cách 1 mét.

"Chúng tôi đang khôi phục lại xã hội mà chúng tôi quen sống và hằng mong ước", Bộ trưởng Y tế Iceland, Svandís Svavarsdóttir nói.

Ông Svavarsdóttir cũng khẳng định Iceland là quốc gia đầu tiên ở châu Âu dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch.Quốc gia Bắc Âu đã trải qua nhiều lần phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cũng như tích cực xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm.

Các quy định cách ly và kiểm dịch ở vùng biên giới Iceland sẽ vẫn có hiệu lực.

Trưởng nhóm dịch tễ Þórólfur Guðnason bày tỏ hi vọng rằng Iceland sẽ không bao giờ phải áp đặt biệu pháp phòng dịch Covid-19 một lần nào nữa, sau 15 tháng kể từ những hạn chế đầu tiên.

“Tôi hi vọng rằng chúng ta đã đạt đến mức không cần siết chặt phòng dịch”, ông Guðnason nói. “Đôi khi sẽ vẫn có những ca nhiễm, đó là điều không bất ngờ, vì vẫn còn những người chưa tiêm vaccine”.

Kể từ ngày 1.7, người có chứng nhận đã tiêm vaccine Covid-19 không cần phải xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh vào Iceland. Các trẻ em sinh năm 2005 đến nay cũng không cần làm xét nghiệm PCR khi tới Iceland.

Những người chưa tiêm vaccine vẫn sẽ phải làm xét nghiệm và cách ly trong 5 ngày. Iceland sẽ xem xét lại các quy định này vào ngày 15.8.

Theo số liệu của chính phủ Iceland, 87% người dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, mức tương đối cao trên thế giới. 258.852 người dân Iceland đã tiêm ít nhất một mũi trong tổng số 368.792 người dân ở quốc gia Bắc Âu. Số người được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine là 177.540.

Iceland hiện đang tiêm các loại vaccine gồm Moderna, Pfizer và Janssen. Hồi tháng 4 năm ngoái, Iceland nằm trong số các nước có tỉ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới.

Nhờ tích cực xét nghiệm và truy vết, Iceland đã kiểm soát được đợt lây nhiễm đầu tiên vào tháng 5.2020, tức là sau hơn 1 tháng.

Có 30 người tử vong vì Covid-19 ở Iceland trong tổng cộng 6.637 ca nhiễm. Quốc gia Bắc Âu không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ ngày 15.6.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem