Quốc hội làm công tác nhân sự và họp riêng về việc thí điểm sử dụng đất quốc phòng với xây dựng kinh tế

PVCT Chủ nhật, ngày 01/11/2020 09:01 AM (GMT+7)
Ngày mai (2/11), Quốc hội sẽ bước vào đợt họp thứ 2 kỳ họp thứ 10, đợt này Quốc hội sẽ họp tập trung. Bên cạnh nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự, phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Chính phủ.
Bình luận 0

Trong tuần làm việc tới, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ sau đó thảo luận tại hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 (trong đó có thảo luận một số nội dung liên quan các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng).

Quốc hội làm công tác nhân sự và họp riêng về việc thí điểm sử dụng đất quốc phòng với xây dựng kinh tế - Ảnh 1.

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự ở kỳ họp trước đây (ảnh mang tính minh họa-ảnh TTXVN).

Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch: đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tại phiên thảo luận về kinh tế -xã hội, các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội phát biểu một số vấn đề liên quan.

Vào ngày 2/11, Quốc hội sẽ tiến hành họp riêng tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. 

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình để bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc (TP.HCM- ông này vi phạm về việc có 2 quốc tịch). Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm đối chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Chu Ngọc Anh (ông Anh đã làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội); phê chuẩn miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Lê Minh Hưng (ông Hưng đã được Bộ Chính trị điều động làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng).

Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn, bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM). Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội; phê chuẩn miễn nhiệm; phê chuẩn bổ nhiệm sẽ bằng hình thức bỏ phiếu kín.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem