Quốc hội thông qua Nghị quyết KT-XH năm 2012

Thứ năm, ngày 10/11/2011 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với 90,40% số phiếu tán thành, sáng 9.11, QH đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012.
Bình luận 0

 Một số chỉ tiêu chủ yếu của nền kinh tế năm 2012 gồm: Tăng trưởng GDP ở mức khoảng 6% - 6,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%. Nhập siêu khoảng 11% - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8% GDP. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Một số chỉ tiêu về xã hội đáng chú ý là tạo khoảng 1,6 triệu việc làm; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 46%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng ở các huyện nghèo giảm 4%.

Nhằm thực hiện các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 9 giải pháp, nhiệm vụ chính, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nền kinh tế. Nhiều nội dung quan trọng về “tam nông” được thể hiện trong Nghị quyết, đặc biệt là vấn đề thu hút đầu tư xã hội cho lĩnh vực này.

Nghị quyết nêu rõ: Rà soát và điều chỉnh đồng bộ các chính sách đất đai, thuế, tín dụng, lao động, thị trường để tăng sức thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Có giải pháp cụ thể khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm; ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, hỗ trợ nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…

Tổ chức thực hiện có kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương”. Đặc biệt, nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại phục vụ nông nghiệp và nông thôn.

Trong phiên thảo luận tại hội trường QH về kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường đề nghị phải thay đổi cơ chế chính sách để tăng cường đầu tư xã hội về nông nghiệp, nông thôn. Trả lời phóng viên NTNN, Chủ tịch cho biết, T.Ư Hội và Bộ NNPTNT đang xúc tiến thành lập một tổ chuyên trách để rà soát và đưa ra những kiến nghị cụ thể về chính sách, trình Chính phủ quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem