Quỹ đầu tư từ Mỹ dành 1.700 tỉ đồng nhắm đến ngô và bò của “bầu Đức”

V.P.S Thứ sáu, ngày 07/11/2014 10:51 AM (GMT+7)
Quỹ đầu tư GEM có trụ sở ở New York đã công bố sẽ dành 1.700 tỉ đồng đầu tư vào cổ phiếu HAG (Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) vì cho rằng tỉ suất lợi nhuận ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi bò và trồng bắp ở công ty này đang hết sức hấp dẫn.
Bình luận 0

Tại buổi lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa GEM (Global Emerging Markets) và Hoàng Anh Gia Lai, đại diện GEM, ông Martin Đoàn cho biết khoản tiền tương đương 80 triệu USD này là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của GEM vào Việt Nam. GEM dự kiến sẽ tiếp tục dành khoảng 200 triệu USD để đầu tư vào thị trường Việt Nam.

img

Lễ ký kết đánh dấu chính thức hợp tác GEM và HAGL ngày 6.11.2014.

GEM đưa ra quyết định đầu tư nói trên sau chuyến đi thực địa tới vùng trồng bắp, chăn nuôi bò của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào và Gia Lai cách đây 2 tháng. Đây được xem là một quyết định khá chóng vánh, theo ông Martin Đoàn, là vì triển vọng các ngành nông nghiệp phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm đang ngày càng trở nên quan trọng và hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao cho giới đầu tư.

Với kinh nghiệm đầu tư vào ngành trồng bắp và nuôi bò tại Mỹ, GEM đánh giá rằng những ngành này tại Hoàng Anh Gia Lai có sức cạnh tranh và hiệu quả cao. Đó là cơ sở để quỹ đầu tư này tiếp tục đi xa hơn trong quan hệ với Hoàng Anh Gia Lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem