dd/mm/yyyy

Quỹ Hỗ trợ nông dân: Vay vốn vươn lên "khấm khá", góp lại phát triển Quỹ

Bà Đinh Minh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân ND (ND) tỉnh Lào Cai cho biết: Nhờ thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát địa bàn, chọn hộ vay đúng đối tượng nên các mô hình, dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên địa bàn tỉnh đều mang lại hiệu quả cao.

Nhân rộng mô hình nuôi ngựa

Năm 2015, được Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng, gia đình anh Triệu Vạn Khuân ở bản Tùn Trên, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn đầu tư 3 con ngưạ sinh sản. Sau hơn 3 năm nuôi, đàn ngựa đã sinh sản, cuối năm 2018 vừa qua, anh Khuân bán được 65 triệu đồng ngựa giống. Trả xong vốn vay Quỹ HTND, gia đình anh Triệu Vạn Khuân hiện vẫn còn 3 con ngựa và 5 con trâu sinh sản. Anh Triệu Vạn Khuân cho biết: "Tôi thấy nuôi ngựa có thu nhập tốt hơn, những năm tới gia đình sẽ mở rộng quy mô đàn ngựa để phát triển kinh tế của gia đình hơn nữa".

Cùng mô hình chăn nuôi, nhưng quy mô chăn thả của gia đình anh Triệu Vạn Ngân ở bản Tùn Trên còn lớn hơn và bài bản hơn. Từ 2 con ngựa ban đầu tự mua về nuôi, sau khi có dự án hỗ trợ vốn vay Quỹ HTND, anh Ngân mua thêm 3 con. Đến nay, tổng đàn ngựa của gia đình đã có tới 12 con. Bên cạnh đó, gia đình anh Ngân cũng chăn nuôi thêm 6 con trâu, 10 con dê và trồng thảo quả. Mỗi năm, trừ chi phí gia đình anh Ngân cũng tiết kiệm được khoản tiền gần 100 triệu đồng từ chăn nuôi và bán thảo quả. Anh Triệu Vạn Ngân phấn khởi chia sẻ: "Mỗi con ngựa gia đình bán được từ 8 – 15 triệu đồng tùy to, nhỏ. Nuôi ngựa chỉ cần thời gian đi chăn thả, nên dự tính gia đình sẽ mở rộng thêm đàn ngựa".

Ông Hoàng Văn Minh – Chủ tịch Hội ND xã Dương Quỳ cho biết: Nuôi ngựa là dự án thành công nhất trong các dự án phát triển kinh tế được triển khai tại xã. Theo đó, dự án "Nuôi ngựa sinh sản" Hội ND xã Dương Quỳ được Quỹ HTND giải ngân 800 triệu đồng cho 20 hộ nông dân. Với 42 con ngựa giống, sau thời gian triển khai đàn ngựa đã phát triển thêm 45 con, nâng tổng số đàn ngựa của dự án lên 87 con. Với giá bán 19 triệu/con giúp các hộ tham gia dự án thu về 855 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người của các hộ tham gia dự án đạt 34,5 – 35 triệu đồng/người/năm. Dự án tạo việc làm ổn định cho 20 lao động ở nông thôn, kết nạp mới 20 hội viên vào Hội. Vay vốn Quỹ HTND làm ăn khấm khá, các thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi ngựa sinh sản xã Dương Quỳ đã quay lại đóng góp xây dựng quỹ Hội 6 triệu đồng để giúp đỡ các hộ khác khó khăn hơn.

Nâng quy mô cho vay lên 2 tỷ đồng/dự án

Bà Đinh Minh Hà cho biết: Quỹ HTND tỉnh Lào Cai thành lập tháng 10/1996. Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, Quỹ HTND- Hội ND tỉnh Lào Cai đã hình thành ở hai cấp huyện và tỉnh. Từ nguồn vốn 626 triệu ban đầu, đến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt gần 25 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương ủy thác 12,7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 6 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 8,31 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động.

Trong 5 năm qua, Quỹ HTND tỉnh Lào Cai đã thực hiện 128 lượt dự án, với số vốn quay vòng 28,48 tỷ cho 2.292 hộ vay, giải quyết việc làm cho hơn 3.092 lao động với mức thu nhập từ 25 – 40 triệu đồng/người/năm. "Hiện nay, trước nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân để phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng lớn Quỹ HTND tỉnh Lào Cai đã nâng mức cho vay nguồn vốn Quỹ cấp tỉnh lên 2 tỷ đồng/dự án và vay tối đa 100 triệu đồng hộ vay vốn không phải thế chấp tài sản. Mức vay này cao gấp đôi so với mức vay trước đây" – bà Hà thông tin.

Vay vốn Quỹ HTND làm ăn khấm khá, các thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi ngựa sinh sản xã Dương Quỳ đã quay lại đóng góp xây dựng quỹ Hội 6 triệu đồng để giúp đỡ các hộ khác khó khăn hơn. Ông Hoàng Văn Minh – Chủ tịch Hội ND xã Dương Quỳ
Đức Thịnh