Ra đòn với Hồng Kông, Mỹ dính "gậy ông đập lưng ông"?

Sputnik Thứ ba, ngày 21/07/2020 09:26 AM (GMT+7)
Washington sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tước đoạt các ưu đãi kinh tế của Hồng Kông, Alexei Maslov, quyền giám đốc Viện Viễn Đông cho biết.
Bình luận 0
Ra đòn với Hồng Kông, Mỹ dính "gậy ông đập lưng ông"? - Ảnh 1.

Một khu phố sầm uất ở Hồng Kông

"Bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Mỹ. Hơn 1.300 công ty Mỹ đã được đăng ký tại Hồng Kông vào năm 2019, bao gồm khoảng 300 trụ sở của các công ty mẹ của Mỹ. Khoảng 85.000 người Mỹ sống ở Hồng Kông. Năm 2019, cán cân thương mại Mỹ-Hồng Kông là 26,1 tỷ USD, là nguồn thặng dư thương mại song phương lớn nhất của Mỹ",  Maslov viết trên kênh Telegram của mình.

Chuyên gia nói thêm rằng Hồng Kông cũng là một trong những hướng quan trọng nhất trong kinh doanh tài chính, kiểm toán và pháp lý đối với giới doanh nhân Mỹ.

"Tự bắn vào chân mình"

"Hiện giờ ... nhiều công ty Mỹ sẽ đơn giản rời khỏi Hồng Kông, đánh mất công việc kinh doanh xuất sắc",  Maslov lưu ý. Ông nói rằng Hồng Kông cũng sẽ phải chịu tổn thất từ hành động của Mỹ.

Theo chuyên gia này, nếu không có mức thuế thấp hơn từ Mỹ, Hồng Kông có thể mất đi sức hấp dẫn khi trở thành trung tâm tái xuất cho Mỹ và do đó, hoạt động kinh doanh cảng và hậu cần của khu vực hành chính đặc biệt này của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Như Maslov giải thích, đối với Trung Quốc, quyết định của Mỹ liên quan đến Hồng Kông đóng một vai trò không đáng kể, vì vai trò của nó trong hoạt động xuất nhập khẩu đã giảm đi và trước đó, vào năm 2019, chỉ có 12% hàng xuất khẩu của Trung Quốc đi qua hoặc đi đến Hồng Kông, là một mức giảm đáng kể so với 45% vào năm 1992.

"Ngoài ra, kể từ thời điểm đó, Trung Quốc đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dòng vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài. Nói chung, Mỹ đã khéo léo" tự bắn vào chân mình "và hoàn toàn" đào thải "Hồng Kông. Trung Quốc thậm chí không bị nghẹn",  chuyên gia nói thêm.

Luật "Về quyền tự trị của Hong Kong"

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ký ban hành luật và sắc lệnh Tổng thống buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình đối với Hong Kong. Đạo luật về quyền tự trị của Hồng Kông đầu tiên được thông qua tại Hạ viện, tới đầu tháng 7 được thông qua tại Thượng viện Mỹ và gửi trình Tổng thống ký ban hành.

Chiến đấu cơ TQ diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông giữa lúc tàu sân bay Mỹ tập trận

 Luật quy định áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty nước ngoài có liên quan đến việc vi phạm tuyên bố Anh - Trung Quốc năm 1984 và Đạo luật cơ bản của Trung Quốc trong đó xác định quy chế của Hồng Kông là khu vực hành chính đặc biệt của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem