Bãi tập kết rác quá tải, nỗi ám ảnh của người dân ngoại thành Hà Nội

Tuệ Lâm Thứ năm, ngày 23/02/2023 11:04 AM (GMT+7)
Quốc lộ 6, đoạn chạy qua xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), một bãi tập kết rác thải nằm ngay ven đường. Nhiều ngày rác thải không được mang đi xử lý dẫn tới ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua ở một số huyện ngoại thành Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có hàng chục nghìn tấn rác thải bị ùn ứ không được đem đi xử lý. Nguyên nhân do người dân tập trung không cho xe chở rác vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn (huyện Ba Vì).

Ghi nhận thực tế tại nhiều điểm tập kết rác thải ở ngoại thành Hà Nội, tình trạng ùn ứ rác thải chưa được cải thiện. Những nơi tập kết rác ở nhiều địa phương đang trong tình trạng quá tải, rác thải chất thành từng đống, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng lớn đến những người sống, làm việc quanh khu vực bãi rác.

Bãi tập kết rác quá tải: Nỗi ám ảnh của người dân ngoại thành Hà Nội - Ảnh 1.

Bãi tập kết rác nằm ven Quốc lộ 6 thuộc xã (Đông Sơn, Chương Mỹ).

Bãi tập kết rác quá tải: Nỗi ám ảnh của người dân ngoại thành Hà Nội - Ảnh 2.

Bãi rác đang bị quá tải vì nhiều ngày không đượ vận chuyển đi xử lý.

Trục đường Quốc lộ 6, đoạn chạy qua xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), một bãi tập kết rác thải được địa phương xây dựng nằm ngay ven đường. Nhiều ngày rác thải không được gom mang đi xử lý dẫn tới ùn ứ, rác thải tràn ra cả lề đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Một nhân viên bán xăng tại cây xăng đối diện bãi rác cho biết, mỗi ngày làm việc đều phải đeo 2 chiếc khẩu trang nhưng vẫn không thể ngăn được mùi rác thải xông thẳng vào mũi.

"Thời gian gần đây rác thải ùn ứ, công nhân môi trường hàng ngày vẫn đều đặn chở những chuyến ô tô, công nông rác thải đến bãi rác này đổ. Tuy nhiên, số lượng rác này không được mang đi xử lý dẫn đến tình trạng bãi rác bị quá tải", nhân viên bán xăng cho biết.

Bãi tập kết rác quá tải: Nỗi ám ảnh của người dân ngoại thành Hà Nội - Ảnh 3.

Rác thải tràn ra cả ven đường.

Anh Nguyễn Duy Thiện (Chương Mỹ, Hà Nội) bức xúc: "Tôi làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, mỗi ngày 2 lần đi về qua bãi rác này, tôi quan sát thấy rác thải chất đống và to lên từng ngày. Thật sự rác thải đang phân hủy bốc mùi rất khó chịu, không những vậy ruồi nhặng bu ở kín. Ai đi qua đây cũng cũng phải bịt mũi, vít ga thật nhanh".

Một người dân khác làm việc tại bãi tập kết vật liệu xây dựng cách bãi rác không xa thì phàn nàn: "Ngày nào tôi cũng phải ngửi mùi rác, nếu không có khách đến mua hàng tôi toàn phải ở trong nhà và đóng kín cửa. Khẩu trang đeo liên tục, thậm chí đeo 2 cái nhưng vẫn không ăn thua".

"Nhà tôi cách bãi rác khoảng hơn 500 m nhưng vẫn thấy mùi. Mỗi lần gió nổi lên cuốn theo mùi rác thối xộc thẳng vào nhà. Thời gian gần đây mùi rác thối ngày một kinh khủng hơn, nhà tôi phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm để hạn chế mùi rác thối, người lớn, trẻ nhỏ bị ảnh hưởng lớn tới sức khỏe", một người dân xã (Đông sơn, Chương Mỹ) cho biết.

Bãi tập kết rác quá tải: Nỗi ám ảnh của người dân ngoại thành Hà Nội - Ảnh 4.

Diện tích tập kết rác được xây tường bao, đổ bê tông.

"Mặc dù vẫn còn tình trạng ùn ứ rác tại bãi làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường nhưng đây là tình trạng chung toàn thành phố do người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Xuân Sơn, Ba Vì. Mong Thành phố sớm có giải pháp giải quyết vấn đề ùn ứ rác thải hiện nay", người dân sống gần bãi tập kết rác mong muốn.

Bãi tập kết rác quá tải: Nỗi ám ảnh của người dân ngoại thành Hà Nội - Ảnh 5.

Hình ảnh một bãi rác thường xuyên bốc cháy ở huyện Quốc Oai.

Một bãi tập kết rác khác nằm cạnh khu dân sinh (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Bãi rác thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, không những vậy bãi rác này thi thoảng lại bốc cháy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng tình trạng quá tải gây ôi nhiễm môi trường, cảnh đốt rác không được cải thiện.

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có biện pháp chuyển một phần rác thải về bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) để xử lý. Tuy nhiên cho đến nay, nhiều bãi rác ở các huyện ngoại thành vẫn trong tình trạng quá tải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem