Rắc rối pháp lý của Amber Heard vẫn chưa kết thúc

Phương Việt Thứ năm, ngày 30/06/2022 17:16 PM (GMT+7)
Theo ET, vài tuần trôi qua kể từ sau khi thua kiện chồng cũ, nữ diễn viên Amber Heard vẫn đang bị điều tra trong một vụ khai man đang diễn ra ở Úc.
Bình luận 0

Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Úc cho biết: "Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường đang điều tra các cáo buộc khai man của bà Amber Heard trong quá trình tố tụng tại tòa án vào năm 2015 khi nhập khẩu bất hợp pháp hai con chó của cô vào Úc".

Amber Heard và Johnny Depp kết hôn vào tháng 5/2015 khi cô đưa hai con chó của mình vào nước Úc mà không khai báo, mặc dù quốc gia này có chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt. Giống chó này không qua được hải quan và tuân thủ quy trình kiểm dịch 10 ngày bắt buộc của Úc. Vào tháng 7/2015, nữ diễn viên chính thức bị buộc tội hai tội nhập khẩu trái phép động vật, nhưng sau khi nhận tội làm giả giấy tờ thông hành tại tòa án, vụ án đã được khép lại.

Rắc rối pháp lý của Amber Heard vẫn chưa kết thúc - Ảnh 1.

Amber Heard và Johnny Depp tiếp tụng dính tới các rắc rối pháp lý. (Ảnh: Daily Mail).

Johnny Depp đã nói về vụ việc trong một cuộc phỏng vấn Jimmy Kimmel Live vào tháng 9/2015: "Chúng tôi nhớ rằng, đã hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ cho những con chó. Chúng tôi đã ở đó cùng chùng trước tất cả mọi người ở sân bay".

Vào tháng 4/2016, Depp và Heard đã đưa ra lời xin lỗi thông qua một đoạn video, trong đó cô nói rằng cô "thực sự xin lỗi" vì đã không tuân theo các quy tắc khai báo cho những chú chó của mình.

Rắc rối pháp lý của Amber Heard vẫn chưa kết thúc - Ảnh 2.

Cặp đôi xin lỗi dư luận qua một đoạn video. (Ảnh: IT).

Rắc rối pháp lý của Amber Heard vẫn chưa kết thúc

Mặc dù vụ việc đã được khép lại, một phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia nói với ET vào tháng 1/2021 rằng: "Bộ đang tìm cách lấy lời khai của nhân chứng và sau khi thu được, Giám đốc Công tố Khối thịnh vượng chung sẽ xem xét liệu bằng chứng có đủ để đảm bảo theo đuổi vấn đề hay không".

Vụ kiện đang diễn ra này xảy ra sau vụ kiện Johnny Depp giành chiến thắng chống lại vợ cũ. Nam diễn viên lần đầu tiên đệ đơn kiện 50 triệu USD chống lại Amber Heard vào tháng 3/2019 sau khi cô ấy viết đơn cho tờ Washington Post vào tháng 12/2018 về việc trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi bài báo không đề cập đến tên Johnny Depp mà được đưa ra trong bối cảnh cuộc ly hôn gây tranh cãi năm 2016 của họ đã trở thành tâm điểm chú ý trong hai năm trước đó.

Johnny Depp cũng sẽ trở lại tòa án vào tháng 7 liên quan đến vụ kiện về việc hành hung năm 2018 từ đồng nghiệp cũ Gregory Brooks - người từng làm quản lý địa điểm cho bộ phim City of Lies có nam diễn viên tham gia. Vụ kiện hiện đã được đưa ra xét xử và Johnny Depp một lần nữa sẽ được đại diện bởi luật sư Camille Vasquez.

Trong tài liệu của tòa án, Brooks cáo buộc anh ta không chỉ bị Johnny Depp tấn công bằng lời nói. Theo đó, Depp còn tấn công anh ta khi đấm hai phát vào khung xương sườn. Brooks nói rằng anh bị đau đớn về thể xác và tổn thương tâm lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem