Rashford nói gì khi cân bằng 2 kỷ lục của Rooney?

Minh Chí Thứ năm, ngày 06/04/2023 06:00 AM (GMT+7)
Sau khi tái lập 2 kỷ lục của đàn anh Wayne Rooney giúp M.U hạ Brentford với tỷ số 1-0, tiền đạo Marcus Rashford đã có những chia sẻ về trận đấu cũng như khả năng vào Top 4 Premier League của M.U.
Bình luận 0

Ở cuộc tiếp đón Brentford rạng sáng nay, M.U thi đấu lấn lướt nhưng "Quỷ đỏ" đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Marcus Rashford vào phút 27.

Chiến thắng này giúp M.U cắt đứt chuỗi 3 trận không thắng và không thể ghi bàn liên tiếp ở Premier League. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Erik ten Hag vẫn tiếp tục đứng thứ 4 với 53 điểm sau 28 trận như Newcastle nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng.

Rashford nói gì khi cân bằng 2 kỷ lục của Rooney? - Ảnh 1.

Rashford ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của hãng Opta, Rashford đã ghi 19 bàn tại sân Old Trafford ở mùa giải này. Đây là thành tích sân nhà tốt nhất của một cầu thủ M.U, sau Wayne Rooney (cũng có 19 bàn ở mùa 2011/12).

Rashford đã ghi 10 bàn quyết định mang về chiến thắng tại Premier League mùa này, nhiều nhất đối với một cầu thủ M.U kể từ Rooney (2009/10).

Nếu tính từ sau World Cup 2022, Rashford đã ghi được 11 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Thành tích này còn tốt hơn so với tổng số bàn thắng của 3 CLB khác là Crystal Palace (9 bàn), Bournemouth (9 bàn) và Southampton (10 bàn) trong quãng thời gian này.

Trên mọi đấu trường, Rashford đã có 28 bàn thắng ở mùa bóng 2022/23. Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Erling Haaland (Man City, 42 bàn) và Kylian Mbappe (PSG, 31 bàn) có thành tích tốt hơn.

Phát biểu sau trận đấu, Rashford nói: "M.U đang ở giai đoạn quyết định của mùa giải nên mọi trận đấu đều quan trọng. Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng và hy vọng có thể trở lại như cách đây vài tuần.

Điều quan trọng là đội bóng phải luôn giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Mọi người đều thấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thi đấu với phong độ tốt nhất trong mọi trận đấu nhưng tôi và các đồng đội không bao giờ được hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng thúc đẩy nhau mỗi tuần.

M.U đã kiên nhẫn hơn một chút khi không có bóng. Chúng tôi chờ đợi những điều kiện thích hợp để gây sức ép hơn là cố gắng dồn ép Brentford trong mọi đường bóng. Bên cạnh đó, M.U đã bình tĩnh và tiếp tục liên lạc với nhau tốt để ngăn chặn nguồn cung cấp bóng cho những tiền đạo của họ".

Khi được hỏi về khả năng M.U có thể cán đích trong Top 4, tiền đạo người Anh chia sẻ: "Đó là mục tiêu mà tôi và các đồng đội hướng đến. Chúng tôi muốn kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. M.U sẽ cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu".

Rashford nói gì khi cân bằng 2 kỷ lục của Rooney? - Ảnh 2.

BXH Premier League sau 2 trận rạng sáng nay. Ảnh: Bongdaso.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem