Loại rau ăn bùi, tiêu nhiệt, dưỡng tâm, giải độc ở TT-Huế bất ngờ rớt giá, dân nói một câu nghe mà rầu

Thái Bình Thứ hai, ngày 10/04/2023 09:03 AM (GMT+7)
Trồng rau má đã trở thành nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thế nhưng gần đây rau má đang bị rớt giá nặng cộng với đầu ra không ổn định làm nhiều nông dân khó khăn.
Bình luận 0

Bỏ thì thương, vương thì tội

Có mặt tại cánh đồng rau má thôn La Vân Thượng những ngày này, chúng tôi không được chứng kiến cảnh tấp nập thu hoạch rau, kẻ bán- người mua như mọi khi. 

Thay vào đó là một số ít người đang xót của, cố cắt phần ngọn của rau má quá lứa, phần còn lại được dùng máy cắt bỏ cho cá lồng ăn hoặc ủ làm phân. 

Thời điểm này, giá rau má xuống quá thấp và không có đầu mối tiêu thụ. Người nông dân trồng rau má đang ở trong tình cảnh “bỏ thì thương, vương thì nặng”.

Ông Nguyễn Thượng Huy, người có hàng chục năm trồng rau má cho biết, trước đây, rau má là loại rau đặc sản và làm giàu cho nông dân xã Quảng Thọ. Chúng tôi trồng rau má được bao nhiêu thì thương lái đến tận ruộng thu mua hết bấy nhiêu. 

Trung bình, mỗi ha rau má, chúng tôi có thể thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm (mỗi năm thu hái 8-10 lứa rau má). Đầu năm 2023 thời tiết bất lợi nhưng đến nay thời tiết đẹp, cây rau má sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Nhưng chưa kịp vui thì chúng tôi lại đối mặt với rớt giá thê thảm và không có đầu ra.

“Nếu như trước đây mỗi ký rau má bán được 6.000-8.000 đồng, có thời điểm cao lên đến trên 15.000 đồng thì nay chỉ bán được có 3.000 đồng, trong khi bán 4.000 đồng/1kg mới hòa vốn. 

Tuy nhiên không ai đến thu mua. Không có thương lái thu mua, rau má đã đến kỳ thu hoạch, nếu sau 6 ngày mà không bán được là rau quá lứa, già và vàng lá chỉ có cắt bỏ. 

Nếu vậy là nông dân chúng tôi bị lỗ từ vốn đến công chăm sóc, coi như mất trắng một lứa rau. Hiện tại nông dân trồng rau má chúng tôi đứng ngồi không yên”, bà Nguyễn Thị Bé, vợ ông Huy góp chuyện.

Loại rau ăn bùi, tiêu nhiệt, dưỡng tâm, tiêu độc ở TT-Huế bất ngờ rớt giá, dân nói một câu nghe mà rầu - Ảnh 2.

Lượng rau má ở xã Quảng Thọ ((huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sản xuất ra mỗi ngày 7-8 tấn trong khi chỉ tiêu thụ chưa được 10%.

Cạnh đó là cánh đồng rau má theo tiêu chuẩn hữu cơ của ông Nguyễn Lương Bảo với diện tích 2ha và 2ha của con rể Trần Thiên Dũng cũng cùng chung số phận. 

Trung bình mỗi lứa gia đình ông Bảo đầu tư tổng cộng 40 triệu đồng cho 2ha. Nếu giá bán trên 6.000 đồng/1kg thì mới có lãi. Hiện nay thương lái không mua nên coi như vụ này gia đình ông trắng tay. Nhìn cả cánh đồng rau má xanh tốt bỏ không nhưng bà con đành ngậm ngùi bỏ mặc không thu hoạch, chờ đến ngày cắt bỏ chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Rất cần sự chung tay hỗ trợ

Trên địa bàn xã Quảng Thọ hiện có trên 70ha rau má. Trung bình mỗi ngày có 7-8 tấn đến kỳ thu hoạch. Thế nhưng HTX nông nghiệp Quảng Thọ 2 chỉ có nhu cầu thu mua của xã viên 500kg/ngày để sấy khô làm nguyên liệu chứ mua nhiều như trước đây không biết bán cho ai do các đơn hàng ngoại tỉnh không có. 

Tư thương mua nhỏ lẻ chỉ vài tạ và số lượng còn tồn đọng chiếm 85-90%. Số rau má còn tồn đọng người dân đành cắt cho cá ăn và ủ làm phân hữu cơ do không có thương lái đến mua.

Theo lý giải của Giám đốc HTX nông nghiệp Quảng Thọ 2 Nguyễn Lương Trí, sở dĩ có tình trạng rau má rớt giá là do trước đây thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh miền nam chiếm 60%, một số ít chở ra bắc và thương lái thu mua nhỏ lẻ phục vụ các chợ đầu mối. 

Tuy nhiên đến nay một số vùng ở miền nam đã trồng được rau má dẫn đến sức tiêu thụ rau má giảm mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá rau má cũng giảm, không thể cạnh tranh với thị trường phía nam và không có thương lái thu mua.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ Trần Phúc thông tin, trước khó khăn chung, trước mắt chính quyền địa phương cùng với HTX đã đưa sản phẩm rau má lên trang nông sản của huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) để tăng cường kết nối tiêu thụ trong tỉnh; đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo để cùng kết nối hỗ trợ nông dân tiêu thụ rau má cho người dân. 

Đồng thời, xã khuyến khích các hộ dân tăng cường bán lẻ tại ruộng, đưa hàng về các chợ đầu mối trong tỉnh và kêu gọi người dân hỗ trợ tiêu thụ. Về lâu dài, xã vẫn giữ nguyên diện tích trên 70ha, không phát triển thêm. Đối với những diện tích bạc màu sẽ khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem