Real chuẩn bị bán tên sân Bernabeu

Thứ bảy, ngày 21/07/2012 06:11 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thông tin đăng tải trên tờ ABC, lãnh đạo Real Madrid đang cân nhắc khả năng bán tên sân vận động Santiago Bernabeu để đối mặt với tình trạng khủng hoảng tài chính.
Bình luận 0

Vào năm 1947, sân Bernabeu đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Sau khi tu sửa vào năm 2011, sân vận động này hiện có sức chứa 85.454 chỗ ngồi. Kế hoạch bán tên sân Bernabeu của chủ tịch Florentino Perez và các quan chức Real được xem là một ý tưởng khá táo bạo.

img
 

Mới đây, Real đã ký hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 5 năm (bắt đầu từ năm 2013) với hãng hàng không Emirates. Trong trường hợp đội bóng Hoàng gia đồng ý đổi tên sân Bernabeu thành “Fly Emirates-Bernabeu”, họ sẽ kiếm được khoản tiền 53 triệu Euro/năm.

Giới chuyên môn cho rằng, rất có thể lãnh đạo Real sẽ đồng ý với lời đề nghị mà Emirates đưa ra. Ở thời điểm này, Los Blancos đang nợ tới 600 triệu Euro. Mặt khác, họ cũng cần có thêm kinh phí để nâng cấp trại tập huấn Ciudad cũng như đầu tư cho lò đào tạo Castilla.

Tuy nhiên, nếu kế hoạch trên được triển khai, nó sẽ gặp phải rất nhiều lời phản đối từ phía các CĐV Real, bởi cái tên sân Bernabeu đã gắn bó họ trong suốt 65 năm qua và được xem là một phần không thể thiếu trong lịch sử hào hùng của Real trong thế kỷ 20.

Hồi năm 2006, hãng hàng không của Dubai cũng thành công trong việc biến tên sân Highbury của Arsenal thành sân Emirates. Kể từ mùa giải 2013-2014, logo của họ sẽ chính thức xuất hiện trên áo đấu của Real Madrid.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem