Rời SLNA, Cao Xuân Thắng gia nhập Hà Nội FC?

Cao Oanh Thứ hai, ngày 27/09/2021 16:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt sau khi nói lời tạm biệt SLNA, Cao Xuân Thắng thừa nhận rất buồn, nhưng không thể làm khác. Tiền vệ này cũng cho biết, nếu có cơ hội, anh muốn khoác áo Hà Nội FC trong thời gian tới.
Bình luận 0

Mới đây, tiền vệ Cao Xuân Thắng đã nói lời chào tạm biệt đội bóng xứ Nghệ bằng những dòng đầy mùi mẫn trên trang facebook cá nhân của mình: "2006-2021, tạm biệt màu áo vàng thân yêu…"

Để biết rõ hơn việc vì sao tiền vệ 28 tuổi này rời CLB SLNA, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với anh để lắng nghe anh chia sẻ. Cao Xuân Thắng thừa nhận, anh rất buồn khi phải nói lời chia tay SLNA, nhưng chẳng thể làm khác khi hợp đồng giữa hai bên chuẩn bị đáo hạn. Ngoài ra, cầu thủ đa năng này cũng bày tỏ những định hướng cho thời gian tới, bao gồm việc tìm kiếm một bến đỗ phù hợp để tiếp tục phát triển bản thân.

Cao Xuân Thắng: "Nếu có cơ hội tôi sẽ chọn Hà Nội là điểm đến" - Ảnh 1.

Cao Xuân Thắng thi đấu trong màu áo của CLB SLNA (ảnh: FBNV).

"Tôi không muốn rời SLNA"

"Tôi không muốn rời SLNA nhưng hết tháng 9 này tôi chính thức hết hợp đồng với CLB. Hiện tại, bản thân tôi chưa tìm cho mình bến đỗ mới, thời gian này tôi về quê ở huyện Hoàng Mai - nơi vợ con, gia đình tôi đang sinh sống. Tôi muốn dành thời gian quý báu này cho gia đình trước khi kí hợp đồng với CLB mới.

Mọi người biết đấy! CLB  SLNA là 15 năm thanh xuân của tôi, tất nhiên tôi không muốn rời xa nơi này chút nào. Khi tôi chuẩn bị hết hợp đồng với SLNA, Ban lãnh đạo không đề cập với tôi chuyện kí tiếp nên tôi đành phải chọn cách ra đi. Tất nhiên, được ở lại SLNA vẫn là điều tốt nhất, được ở gần nhà, gần vợ, gần con.

Khi về quê, tôi sẽ vẫn cố gắng duy trì thể trạng, chăm chỉ tập luyện. Trong thời gian này tôi sẽ tìm cho mình bến đỗ mới. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng phải cố gắng để lo cho vợ con", Cao Xuân Thắng bộc bạch với PV Dân Việt.

"Nếu có cơ hội tôi muốn đầu quân cho CLB Hà Nội"

Chia sẻ về bến đỗ mong muốn trong tương lai gần, Cao Xuân Thắng cho hay: "Nếu được lựa chọn CLB tiếp theo, tôi muốn đến Hà Nội FC vì nơi đây có những con người xuất sắc, một CLB có tiềm lực mạnh. Chắc không cầu thủ nào có thể từ chối nếu được phía Hà Nội FC mời về thi đấu (cười).

Báo chí có nói tôi về Hải Phòng nhưng sự thật thì hiện tôi vẫn chưa đưa ra quyết định nào. Một tôi sẽ vào Nam hoặc sẽ ra Bắc (cười)".

Cao Xuân Thắng được đánh giá là cầu thủ sở hữu cái chân trái khéo léo và rất đa năng. Dù không có thể hình lý tưởng nhưng đổi lại, những pha xử lý ở phạm vi hẹp, bứt tốc và ra chân của anh chớp nhoáng, có thể tạo đột biến cao.

Năm 2013, Cao Xuân Thắng được SLNA cho Bình Định mượn chơi tại giải hạng Nhất. Kế đến nửa cuối mùa 2014, anh lại chuyển sang XSKT Cần Thơ cũng theo dạng cho mượn. Cao Xuân Thắng chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng miền sông nước giành vé lên V.League 2015. Nhờ phong độ tốt tại XSKT Cần Thơ, Cao Xuân Thắng đã được HLV Toshiya Miura lựa chọn vào danh sách ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2014. Sang đầu năm 2015, anh được SLNA gọi trở lại đội 1 và cống hiến từ đó cho đến nay.

Trong quá khứ, Cao Xuân Thắng cũng từng là thành viên của đội U19 Việt Nam sang Palestine tham dự giải giao hữu quốc tế năm 2012. Dự giải đấu này còn có rất nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo U23 lẫn ĐTQG Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Hồ Sỹ Sâm (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Mạnh (XSKT.CT), thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), hay tiền đạo Nguyễn Xuân Nam...

Với việc Cao Xuân Thắng chia tay SLNA, đội bóng xứ Nghệ có lẽ đã chuẩn bị động thái dọn chỗ cho nhiều cầu thủ đến sân Vinh trong thời gian tới. Ngoài khả năng rất cao Trọng Hoàng và Ngọc Hải trở lại đội bóng cũ, một cái tên khác nhiều khả năng cũng tái xuất ở sân Vinh, đó là Phạm Mạnh Hùng. Mới đây, hậu vệ 28 tuổi này cũng đã nói lời chia tay CLB Hải Phòng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem