Thứ năm, 25/04/2024

Bình Dương: Rộn ràng chợ hoa tết Cầu Ngang

20/01/2023 1:00 PM (GMT+7)

Cùng với nhiều loại hoa Tết của nông dân địa phương, các loài hoa từ khắp miền Tây cũng được tập kết về, làm cho chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) thêm rực rỡ sắc màu.

Rộn ràng chợ hoa tết Cầu Ngang

Cứ mỗi dịp Tết đến, trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ công viên Bình Nhâm trải dài theo con đường dọc bờ sông, đến khu vực Cầu Ngang của TP.Thuận An, hàng trăm hộ dân lại bày bán những loài hoa tết đủ sắc màu.

Chợ hoa tết Cầu Ngang tập trung chủ yếu trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ công viên Bình Nhâm trải dài theo con đường dọc bờ sông, đến khu vực Cầu Ngang của TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Chợ hoa tết Cầu Ngang tập trung chủ yếu trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ công viên Bình Nhâm trải dài theo con đường dọc bờ sông, đến khu vực Cầu Ngang của TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Cùng với nhiều loại hoa Tết của nông dân địa phương thì các loài hoa từ khắp miền Tây Nam bộ cũng được tập kết chợ hoa tết Cầu Ngang.

Chợ hoa Tết Cầu ngang năm nay khá đa dạng về chủng loại hoa, từ bình dân đến cao cấp, nhiều nhất là mai và hoa giấy. Ảnh: Trần Khánh

Chợ hoa Tết Cầu ngang năm nay khá đa dạng về chủng loại hoa, từ bình dân đến cao cấp, nhiều nhất là mai và hoa giấy. Ảnh: Trần Khánh

Chị Thanh Thảo, người dân ở TP.Thuận An, Bình Dương cho biết, ngoài những loại hoa quen thuộc như mai, lan, cúc; năm nay, các chậu hoa giấy đủ kích cỡ và nhiều màu rất thu hút khách hàng.

Năm nay, các chậu hoa giấy đủ kích cỡ và nhiều màu rất thu hút khách hàng. Ảnh: Trần Khánh

Năm nay, các chậu hoa giấy đủ kích cỡ và nhiều màu rất thu hút khách hàng. Ảnh: Trần Khánh

Thị trường hoa Tết năm nay dù đa dạng về chủng loại, màu sắc nhưng sức mua lại thấp hơn so với những năm trước. Những người bán hoa ở đây cho biết, dù chi phí trồng trọt và cước vận chuyển tăng cao nhưng giá cả các loại hoa Tết năm nay khá mềm, dễ chọn lựa.  

Một điểm bán hoa kiểng, bonsai ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ảnh: Trần Khánh

Một điểm bán hoa kiểng, bonsai ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ảnh: Trần Khánh

Khách hàng lựa mua hoa ở ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ảnh: Trần Khánh

Khách hàng lựa mua hoa ở ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ảnh: Trần Khánh

Ông Trần Văn Tài, 61 tuổi ở tỉnh Bến Tre đã có 17 năm kinh nghiệm bán hoa Tết ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ông Tài cho biết, sức mua năm nay chậm hơn các năm trước.

Gian hàng của ông Tài chủ bán 3 loại là hoa giấy, hoa nền, mai chiếu thủy và các loại kiểng bonsai; giá bán giao động từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Mỗi mùa tết ông Tài vận chuyển lên Bình Dương 2 chuyến hàng hoa. "Tôi bán đã 3 ngày rồi mà hàng vẫn còn quá trời luôn", ông Tài nói.

Thị trường hoa Tết năm nay dù đa dạng về chủng loại, màu sắc nhưng sức mua lại thấp hơn so với những năm trước. Ảnh: Trần Khánh

Thị trường hoa Tết năm nay dù đa dạng về chủng loại, màu sắc nhưng sức mua lại thấp hơn so với những năm trước. Ảnh: Trần Khánh

Tìm ký ức ở chợ hoa tết Cầu Ngang

Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết cổ truyền. Tại chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An, người đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn muốn hòa mình vào không khí tết.

Hoặc có người đến chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An chỉ đơn giản là muốn tìm lại những phút giây thư thái, hoài niệm trong tâm hồn, để cầu mong thêm một năm mới an lành, thịnh vượng.

Tại chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An, người đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn muốn hòa mình vào không khí tết. Ảnh: Trần Khánh

Tại chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An, người đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn muốn hòa mình vào không khí tết. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Văn Hồng, đang sống ở TP.Dĩ An kể, năm nào ông quay về đây để ngắm hoa tết. Theo ông Hồng, ngày trước, khu vực cầu Ngang là điểm buôn bán hoa tết của người dân địa phương. Những năm gần đây, địa điểm này trở thành điểm bán hoa tết của người khắp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài việc vận chuyển bằng đường bộ, những ngày cuối năm, số lượng hoa, kiểng tết còn được vận chuyển bằng đường kênh, rạch ven sông Sài Gòn lên TP.Thuận An.

Khung cảnh trên bến dưới thuyền ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ảnh: Trần Khánh

Khung cảnh trên bến dưới thuyền ở chợ hoa tết Cầu Ngang. Ảnh: Trần Khánh

Tầm 20 tháng Chạp trở đi, mọi người dễ dàng bắt gặp những chiếc ghe chở hoa quả, cây kiểng lên xuống tấp nập tại các bến neo đậu thuyền thuộc khu vực phường Bình Nhâm và phường Hưng Định của TP.Thuận An.

"Khung cảnh làm cho người dân và du khách có dịp ôn lại những ký ức hàng trăm năm trước, khi các lái buôn về Bình Dương mua hàng và chở đi khắp Nam kỳ lục tỉnh tiêu thụ", ông Hồng nói.

Nhiều người đến chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An để tìm lại những phút giây thư thái, hoài niệm trong tâm hồn. Ảnh: Trần Khánh

Nhiều người đến chợ hoa tết Cầu Ngang ở TP.Thuận An để tìm lại những phút giây thư thái, hoài niệm trong tâm hồn. Ảnh: Trần Khánh

UBND TP.Thuận An cho biết, để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa kiểng trong dịp tết, thành phố tổ chức tổ chức gần 280 điểm bán hoa xuân trên khắp địa bàn các phường.

Riêng khu vực phường Bình Nhâm, TP.Thuận An bố trí khoảng 32 điểm kinh doanh mua bán hoa kiểng các loại, tại vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ cầu Bình Nhâm đến phía trước trường Mẫu giáo Hoa Cúc 2.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.