Rộn ràng hội xuân Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An: Mang đậm bản sắc từ trang phục đến ẩm thực
Chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ 2026 được nhà trường xây dựng công phu, phù hợp với đặc thù học sinh nội trú đến từ nhiều dân tộc khác nhau. Không khí Tết đã lan tỏa khắp khuôn viên trường với sắc đỏ rực rỡ của câu đối, cờ hoa và tiếng cười rộn ràng của học sinh.

Mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Trong đó, hoạt động gói bánh chưng đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô và phụ huynh, các em trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu, từ vo gạo nếp, đãi đỗ, ướp thịt đến rửa lá dong, chẻ lạt.
Từng công đoạn được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Những đôi tay còn vụng về ban đầu dần trở nên khéo léo hơn khi được hướng dẫn cách gói bánh vuông vắn, chắc tay.



Không khí quây quần bên bếp lửa nấu bánh chưng trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với học sinh. Trong làn khói nghi ngút, thầy cô và học sinh cùng nhau trò chuyện, chia sẻ câu chuyện về ngày Tết cổ truyền, về ý nghĩa của bánh chưng, biểu tượng của đất trời, của lòng biết ơn tổ tiên.
Những chiếc bánh chưng hoàn thành không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn là bài học sinh động về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong đời sống cộng đồng.

Song song với đó, gian hàng hội chợ xuân vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc với các sản phẩm ẩm thực, nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc. Các gian hàng được đầu tư trang trí công phu, mang đậm bản sắc vùng miền.
Từ những món ăn quen thuộc như xôi ngũ sắc, bánh dày, cơm lam đến các sản phẩm thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ… tất cả tạo nên một bức tranh xuân sinh động, đa sắc màu.



Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, học sinh còn trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm, giao lưu và chia sẻ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đồng thời nâng cao ý thức trân trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Hội chợ xuân thực sự trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học trong không khí rộn ràng của ngày Tết.

Em Nguyễn Hà Hân (học sinh lớp 11A5) chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia các hoạt động Tết của trường. Lần đầu tiên em tự tay gói bánh chưng và cùng các bạn trang trí gian hàng hội chợ. Em hiểu hơn về phong tục ngày Tết và cảm thấy tự hào về văn hóa dân tộc mình. Đây là kỷ niệm đáng nhớ đối với em khi học tập tại trường nội trú".
Đặc biệt, hoạt động trưng bày mâm cỗ Tết các dân tộc được đánh giá là điểm nhấn giàu giá trị giáo dục. Mỗi lớp chuẩn bị một mâm cỗ mang đậm nét văn hóa riêng của dân tộc mình. Từ cách bày biện, lựa chọn món ăn đến phần thuyết trình đều thể hiện sự sáng tạo và hiểu biết của học sinh về phong tục truyền thống.



Những mâm cỗ Tết rực rỡ sắc màu không chỉ hấp dẫn về hình thức mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Đó là sự kết tinh của phong tục tập quán, thể hiện ước vọng về một năm mới bình an, no ấm, hạnh phúc.
Thông qua hoạt động này, học sinh được bồi đắp niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp trong môi trường học đường.

Chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ 2026 đã tạo nên không khí xuân ấm áp, gắn kết trong toàn trường. Các em học sinh không chỉ được vui chơi, trải nghiệm mà còn được học hỏi những bài học quý giá về văn hóa, truyền thống và tinh thần cộng đồng. Đây cũng là dịp để thầy cô, phụ huynh và học sinh thêm gắn bó, cùng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giàu bản sắc.



Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chương trình chào Xuân Bính Ngọ 2026 của Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Qua đó, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường nuôi dưỡng tri thức, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Cô Nguyễn
Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An
cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với
giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc. Thông qua chuỗi hoạt động chào Xuân,
chúng tôi mong muốn giúp học sinh hiểu, trân trọng và tự hào về bản sắc văn hóa
của dân tộc mình".
"Đồng thời, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cách để các em cảm nhận rõ hơn không khí Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam ấm áp trong mái trường nội trú", Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An, nhấn mạnh.



















