Rộn ràng xuống chợ nông sản Mường Lò với người Tây Bắc

Nguyễn Quý Thứ sáu, ngày 25/05/2018 10:38 AM (GMT+7)
Từ sáng sớm, thung lũng Mường Lò (TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái) đã rợp màu áo váy của các bà các chị người Thái, Mông, Kinh, Tày, Khơ Mú….từ khắp các thôn, bản xa xôi kéo về chợ nông sản tham gia mua, bán.
Bình luận 0

Đi chợ từ lâu đã trở thành nét văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Họ đến chợ không chỉ đơn thuần là mua bán, trao đổi các nông lâm thủy sản tự nuôi trồng, mà còn là dịp để giao lưu, gặp gỡ và giới thiệu các đặc sản của địa phương mình.

Cũng với tinh thần ấy, chợ Mường Lò ở thị xã Nghĩa Lộ luôn đông vui, tấp nập, và là một điểm hoạt động thương mại lớn của tỉnh Yên Bái với gần 400 điểm kinh doanh cố định tạo công ăn việc làm cho gần nghìn lao động địa phương và vãng lai

Đến với Mường Lò, có thể cảm nhận rõ nét nhất nét văn hoá miền núi, nét sinh hoạt của Người Thái, người Mông, Mường và người Kinh, người Dao in đậm trong từng gian hàng, quầy hàng, khiến cho khu chợ nông sản luôn nhộn nhịp và nhiều khác biệt so với các khu chợ khác trong tỉnh.

img

Người ở gần thì gùi hàng đi bộ xuống chợ.

img

Người ở xa thì đi bằng xe máy, nhưng nhất định phải mang theo bơm, xích líp đề phòng xe hỏng giữa đường rừng.

img

Cô gái người Thái ngồi nghỉ khi vừa đi một chặng đường xa xuống chợ Mường Lò.

img

Em bé người Mông theo bố mẹ xuống chợ.

img

Mận được mang tới từ Nậm Búng.

img

Dưa lê từ xã Tú Lệ.

img

Đậu từ Gia Hội.

img

Tằm ăn lá sắn, món ăn ưa chuộng, bổ dưỡng của người Nghĩa Lộ, được mang đến từ xã Nghĩa An.

img

Măng trúc, cà gai - sản vật từ rừng Tây Bắc.

img

img

img

Người bán hàng trong chợ nông sản Mường Lò chủ yếu là phụ nữ, với nhiều bản sắc dân tộc khác nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem