Sắc màu Tây Nam Bộ rực rỡ tại gian hàng "Sức sống hàng Việt" số 12
Diễn ra từ ngày 28–30/8, chương trình "Sức sống hàng Việt số 12: An Giang - Tinh hoa miền Tây" quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của An Giang, mang đến Hà Nội nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) tổ chức tại 62 Tràng Tiền, Thủ đô Hà Nội.

Nổi bật có các sản phẩm nước mắm của DNTN Hồng Đức I và Công ty TNHH KD nước mắm Huỳnh Khoa; thủy sản chế biến, đóng hộp của Công ty CP TM Kiên Giang và Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC; bánh hạnh nhân của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Anh; đường thốt nốt của Công ty TNHH Thảo Hương; lạp xưởng bò (tùng lò mò) của Hộ kinh doanh Tung Lò Mò ANAS; cùng muối tôm Miền Tây Kim Giang, sản phẩm từ cỏ bàng của Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ, tổ yến, yến chưng của Công ty TNHH Yến sào Fanza và mật ong dú của Công ty TNHH Nuôi Ong Thảo Dược Mekong Bee.




Nhiều sản phẩm được phân hạng OCOP từ 3 đến 5 sao và đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP, GMP. Việc đưa những sản phẩm này đến Hà Nội tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu và tìm kiếm đối tác, kênh phân phối mới.
Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Hùng, Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Tiến Anh (xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho rằng Sức sống hàng Việt hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm tới gần hơn với người tiêu dùng.
Đơn cử như sản phẩm bánh hạnh nhân của Công ty, qua những chương trình xúc tiến thương mại trước đây của Sở Công Thương hay Bộ Công Thương mà phủ rộng khắp các tỉnh Miền Nam, hay tỉnh Lào Cai ở Miền Bắc. Lần này tới Hà Nội, ông Hùng hi vọng sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tiếp tục được mở rộng, được người tiêu dùng Thủ đô đón nhận.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho rằng, Hà Nội là thị trường lớn, có sức mua và hệ thống phân phối đa dạng. Tham gia chương trình là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng.
“Đây là cơ hội để các sản phẩm An Giang có thêm một điểm tiếp cận tại thị trường Hà Nội. Thông qua hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp và kết nối trên nền tảng số, doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm rộng hơn, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ”, bà Nguyễn Duy Linh Thảo nhấn mạnh.
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương trước hết phải đưa hàng hóa đến đúng nơi có nhu cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng và kiểm chứng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
“‘Sức sống hàng Việt’ được tổ chức theo hướng đó, kết hợp không gian bán hàng trực tiếp với các nền tảng số, giúp sản phẩm An Giang không chỉ hiện diện tại Hà Nội mà còn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn. Những phản hồi từ thị trường cũng là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, cách thức bán hàng và từng bước mở rộng hệ thống phân phối”, ông Trần Hữu Linh cho biết.

Điểm nhấn của “Sức sống hàng Việt” số 12 là việc kết nối không gian bán hàng trực tiếp với hoạt động livestream. Tối 28/8, từ 19h đến 22h, phiên livestream “An Giang - Tinh hoa miền Tây” sẽ diễn ra trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Diễn viên Văn Anh trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm trong phiên phát sóng. Bốn sản phẩm được lựa chọn gồm Mật ong Dú Mekong Bee, Yến chưng Fanza, Muối tôm Miền Tây Kim Giang và nước mắm Phú Quốc.
Với Chương trình số 12, những sản phẩm đặc trưng của An Giang tiếp tục được đưa đến Hà Nội theo cách tiếp cận này, tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng, tìm đầu ra và mở rộng thị trường trong nước.

















