Sacombank "đại hạ giá" khoản nợ 14 năm của Thuỷ hải sản Sài Gòn

19/08/2024 11:25 GMT+7
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) đang rao bán khoản nợ hơn 1.768 tỷ đồng của CTCP Kinh doanh Thuỷ hải sản Sài Gòn. Đáng chú ý, nhà băng này đưa ra giá khởi điểm chỉ còn hơn 846 tỷ đồng - chưa bằng 1/2 tổng nghĩa vụ nợ.

Cụ thể, Sacombank cho biết khoản nợ này có gốc gần 530 tỷ đồng, lãi trong hạn được tính là hơn 823 tỷ đồng và lãi quá hạn tới hơn 415 tỷ đồng.

Phiên đấu giá lần này dự kiến tổ chức vào 10h00 ngày 21/8. Số tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 10% giá khởi điểm (tương đương hơn 84,6 tỷ đồng). Thời gian nhận tiền đặt cọc vào 2 ngày 19-20/8/2024.

Sau khi trúng đấu giá, thời gian thanh toán là 60 người kể từ ngày trúng.

Mức khởi điểm lần này thấp hơn tới 200 triệu đồng so với lần gần đây nhất Sacombank "rao bán" khoản nợ này vào ngày 12/7, với mức giá khởi điểm 1.044 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Thủy hải sản Sài Gòn (APT), Công ty này cho biết: Các gói tín dụng do Công ty vay tại Sacombank từ năm 2009 gồm một hợp đồng vay hạn mức 103 tỷ đồng và một hợp đồng vay bằng vàng với hạn mức 5.833 lượng vàng SJC.

Sacombank - Ảnh 1.

(nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 của APT)

Với hợp đồng tín dụng bằng tiền, giá trị hợp đồng này có giá 103 tỷ đồng. Lãi suất cho vay là 12%/năm.

Hợp đồng thứ 2 có hạn mức 5.833 lượng vàng SJC, tương đương hơn 249,3 tỷ đồng theo tỷ giá vàng ngày 31/12/2020. Lãi suất cho vay là 10,8%/năm. Số dư nợ gốc tính đến thời điểm cuối năm 2023 đã tương đương hơn 435,1 tỷ đồng.

02 hợp đồng vay này đều có thời hạn là 12 tháng kể từ ngày 8/1/2009 đến 8/1/2010. Tuy nhiên cả 2 hợp đồng này đều đã quá hạn tới 14 năm nhưng Công ty chưa có khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Thế khó của Thủy hải sản Sài Gòn là giá vàng liên tục tăng cao. Giá vàng vàng thời điểm 2008, 2009 khi bắt đầu vay chỉ khoảng 18 triệu đồng/lượng, và nay là khoảng 80 triệu đồng/lượng. Riêng lãi tiền vay và đánh giá lại chênh lệch mỗi năm khiến số nợ gốc của công ty liên tục tăng.

Thủy hải sản Sài Gòn (APT) lỗ liên tiếp 16 năm

Kể từ khi công bố kết quả kinh doanh năm 2007 tới nay, APT ghi nhận doanh thu khá ổn định vài trăm tỷ đồng mỗi năm. Thậm chí lãi gộp được tính hàng chục tỷ đồng/năm.

Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, APT ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 246,8 tỷ đồng, giảm 1,3% so với năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 11,2% xuống 40,3 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,2% xuống 16,4%.

Công ty tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 135,9 tỷ đồng - ghi nhận chuỗi 16 năm liên tiếp công ty ghi nhận thua lỗ. Tổng lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 lên đến 1.354 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 1.264 tỷ đồng.

Sacombank - Ảnh 2.

(Số liệu BCTC các năm, Etime t/h)

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, đơn vị kiểm toán đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, bởi vì trước đó vào năm 2022, đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán liên quan đến các vấn đề về khả năng hoạt động liên tục của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy sản Sài Gòn, các khoản nợ phải thu và phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ.

Những vấn đề này chưa được khắc phục dẫn đến việc đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023.

Sacombank - Ảnh 3.

(nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Cụ thể, Thủy hải sản Sài Gòn ghi nhận các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 1.328,1 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 1.435 tỷ đồng, lớn gấp 16,3 lần vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó, tổng số nợ phải trả quá hạn thanh toán là 1.415 tỷ đồng (nợ liên quan đến ngân hàng gần 1.375 tỷ và nợ phải trả khác hơn 40,84 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu APT đứng tại mức tham chiếu từ ngày 5/8 ở mức 3.300 đồng.cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục