Thứ ba, 16/04/2024

Sacombank tái khởi động chuỗi hoạt động xã hội "Những bước chân vì cộng đồng" năm 2022

17/04/2022 8:06 AM (GMT+7)

Sacombank vừa phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tái khởi động Chương trình đi/chạy bộ trực tuyến “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022 sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...

Sacombank tái khởi động chuỗi hoạt động xã hội "Những bước chân vì cộng đồng" năm 2022 - Ảnh 1.

Sacombank tái khởi động chuỗi hoạt động xã hội "Những bước chân vì cộng đồng" năm 2022

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022 mở đầu bằng chặng 4 diễn ra tại Sơn La nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc La Ha cũng như chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Sự kiện khởi động chặng 4 tại Sơn La có sự tham dự của ông Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Mùi Anh Tiến - Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. 

Chặng 4 “Những bước chân vì cộng đồng” đã thu hút hơn 40.600 vận động viên tham gia trong ngày đầu khởi động.

Sacombank tái khởi động chuỗi hoạt động xã hội "Những bước chân vì cộng đồng" năm 2022 - Ảnh 2.

Chương trình đi/chạy bộ trực tuyến “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 4 khởi động trong không khí sôi nổi, khí thế cùng sự tham gia của hơn 40.600 vận động viên trên cả nước sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh Covid-19.

Cổng đăng ký www.sacombankrunnersclub.com của giải chạy chính thức mở lại và ghi nhận đóng góp của các vận động viên từ lúc 00h00 ngày 16/4/2022 cho đến hết 23h59 ngày 08/5/2022. Chương trình không giới hạn đối tượng tham dự và không quy định cự ly đăng ký, các vận động viên có thể đi hoặc chạy bộ, chỉ cần tốc độ trung bình đạt từ 4 phút/km đến 20 phút/km.

Trong chặng 4 này, 200 vận động viên có tích lũy km cao nhất sẽ nhận được 1 áo thun cùng Giấy chứng nhận của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Huy chương đúc nổi. Quà tặng được gửi đến các vận động viên theo địa chỉ đăng ký tại website www.sacombankrunnersclub.com.

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” 3 chặng trước đó đã thu hút hơn 75.000 vận động viên tham gia và gây quỹ được 3 tỷ đồng để xây Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Lự tại Lai Châu; đồng bào dân tộc Chứt tại Quảng Bình và đồng bào dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng. Hiện Sacombank và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động công trình đầu tiên là Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Lự tại Lai Châu.

“Những bước chân vì cộng đồng” là chuỗi hoạt động diễn ra trên quy mô toàn quốc nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc ít người. Đây là hoạt động thiết thực, có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển truyền thống dân tộc. 

Nhà văn hóa cộng đồng sẽ là nơi người dân đến sinh hoạt, rèn luyện, học hỏi, để nâng cao thể chất, tinh thần và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đây cũng là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống nói riêng và cả nước nói chung.

Chuỗi hoạt động năm 2022 sẽ tiếp nối các hoạt động từ năm 2020 và diễn ra theo 5 chặng, kéo dài từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 tại Sơn La, Điện Biện, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho các dân tộc La Ha, Cống, Mảng, Cờ Lao, Pà Thẻn.

Theo đó, với mỗi km vận động viên đi/chạy được, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị bán khoai lang Nhật không lợi nhuận để hỗ trợ đầu ra cho nông dân

Siêu thị bán khoai lang Nhật không lợi nhuận để hỗ trợ đầu ra cho nông dân

Các siêu thị GO!, Big C, Tops Market, Bách Hóa Xanh đang bán khoai lang giống Nhật với giá không lợi nhuận, từ 10.000 đồng/kg để hỗ trợ đầu ra cho nông dân.

Aeon sẽ khai trương một loạt siêu thị mới tại Việt Nam

Aeon sẽ khai trương một loạt siêu thị mới tại Việt Nam

Đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm, năm 2024, Aeon có kế hoạch mở mới đa dạng các điểm mua sắm với nhiều mô hình, quy mô khác nhau tại Việt Nam. Mới nhất, đại gia bán lẻ Nhật Bản này vừa khai trương một siêu thị nhỏ gọn tại TP.HCM.

"Bách Hóa Xanh năm nay sẽ có lãi" sau 8 năm lỗ

"Bách Hóa Xanh năm nay sẽ có lãi" sau 8 năm lỗ

Doanh thu quý 1 năm nay của Thế Giới Di Động (MWG) đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo MWG cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh trong hệ sinh thái của công ty sẽ có lợi nhuận trong năm 2024.

Cách bán nông sản kiểu mới: Chỉ cần ngồi tại vườn, chốt đơn mỏi tay

Cách bán nông sản kiểu mới: Chỉ cần ngồi tại vườn, chốt đơn mỏi tay

Một chương trình livestream bán đặc sản, sản phẩm OCOP trên TikTok mang lại doanh thu 100 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, từ miền ngược đến miền xuôi. Đây là cách bán nông sản kiểu mới.

Hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ có thể kéo dài 5 ngày liên tục, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch tăng chuyến bay, mở bán vé nhiều hơn.

Loạt ông trùm bán lẻ Walmart, Amazon, Aeon, Uniqlo, Central Group… sẽ đồng loạt đến TP.HCM

Loạt ông trùm bán lẻ Walmart, Amazon, Aeon, Uniqlo, Central Group… sẽ đồng loạt đến TP.HCM

Một loạt tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới như Walmart, Amazon, Safeway, Aeon, Uniqlo, Central Group, LuLu… sắp đến TP.HCM để tìm nhà cung cấp. Các nhà bán lẻ này quan tâm những ngành hàng nào?