Sài Gòn năm 1960 trong ống kính người Pháp

Thứ năm, ngày 17/05/2018 12:31 PM (GMT+7)
Phóng viên ảnh người Pháp François Sully ghi lại chuỗi hình ảnh về cuộc sống của người dân Sài Gòn hồi những năm 1960.
Bình luận 0

img

Đường phố Sài Gòn năm 1964. Ảnh VT

img

Xe cộ và người dân đi lại trên đường Tự do (nay đổi tên là đường Đồng Khởi) vào buổi tối năm 1966. Ảnh VT

img

Quầy bán vé máy bay của hãng Air Vietnam ở thành phố Sài Gòn tháng 3.1968. Ảnh VT

img

Chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Huệ ngày 20.1.1966. Ảnh VT

img

Tàu đường sắt đỗ tại một nhà ga ở Sài Gòn năm 1964. Ảnh VT

img

Những người nông dân chân chất ở miền nam Việt Nam cùng nhau ngồi lên xe tới tham gia hội làng. Ảnh chụp vào tháng 6.1968. Ảnh VT

img

Người dân Sài Gòn năm 1968. Ảnh VT

img

Chùa Xá Lợi ở Sài Gòn trong ảnh chụp vào tháng 3.1964. Ảnh VT

img

Không khí mua sắm trong dịp Tết ở chợ trung tâm Sài Gòn ngày 20.1.1966. Ảnh VT

img

Người dân đổ về chợ trung tâm và chợ hoa vào buổi tối đêm 30 Tết âm lịch năm 1966. Ảnh VT

img

Hai phóng viên nước ngoài ở Sài Gòn. Ảnh VT

img

Xe bồn chở xăng của hãng ESSO ở Sài Gòn năm 1968 (sân bay Tân Sơn Nhất ở phía trái). Ảnh VT

PV (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem