Sai phạm của Huỳnh Tấn Lộc trong vụ Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản

Nhóm PVMT Thứ sáu, ngày 10/08/2018 13:27 PM (GMT+7)
Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bình luận 0

Cùng với đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nhà riêng, khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can gồm: Nguyễn Công Lang (SN 1954, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; ông Phan Ngọc Thạch (SN 1961, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; ông Trần Phi (SN 1955, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và ông Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng vì có liên quan đến những sai phạm của Vũ “nhôm”.

img

Hàng loạt nhà công sản trên đường Lê Duẩn được ưu ái bán cho Vũ "nhôm".

Theo tìm hiểu, tháng 10.2010, UBND thành phố có Quyết định cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur với diện tích 962m2 cho Công ty CP Công nghệ phẩm với tổng giá trị 16.908.112.000 đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 21.10.2010, Công ty Công nghệ phẩm có tờ trình đề nghị đổi tên đơn vị nhận chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 12.11.2010, UBND TP.Đà Nẵng có Công văn số 7145 đồng ý chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur từ Công ty CP công nghệ phẩm sang cá nhân ông Vũ với điều kiện đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 16.11.2010, Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng có biên lai thu tiền sử dụng đất tại số 37 Pasteur với số tiền 15.217.301.000 đồng. Đơn vị nộp là Công ty CP Công nghệ phẩm. Tuy nhiên người nhận biên lai là ông Nguyễn Quang Thành, em vợ của Vũ “nhôm”.

Với cách thức như trên, Vũ “nhôm” đã tiến hành mua nhà, đất công sản của Nhà nước thông qua Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng không qua đấu giá, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, làm lợi bất chính.

Tương tự, đối với nhà đất tại số 57 Lê Duẩn cũng có sự cấu kết giữa Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng với Vũ “nhôm” và sai phạm của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng.

Tháng 10.2010, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 57 Lê Duẩn cho Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng với tổng giá trị 62.718.145.000 đồng.

Đến ngày 29.1.2011, Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng xem xét, giải quyết giảm hệ số sinh lợi khu đất 57 Lê Duẩn, Đà Nẵng từ 1.4 xuống 1.3. Tuy nhiên, UBND thành phố không đồng ý.

Ngày 29.3.2011, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng có tờ trình về việc cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất đối với nhà 57 Lê Duẩn. Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng trình Sở Xây dựng xét trình UBND thành phố xem xét quyết định đề nghị của hội đồng bán nhà công sản họp ngày 18.3.2011 thống nhất đề nghị UBND thành phố có văn bản đồng ý.

Sau đó, Văn phòng UBND thành phố có công văn đồng ý cho Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng được tiếp tục mua nhà đất tại 57 Lê Duẩn, nếu nộp đủ tiền sử dụng đất trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ký công văn thì được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Ngày 17.5.2011, Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng đã nộp tiền mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 57 Lê Duẩn với số tiền 56.468.893.000 đồng. Nhưng trên thực tế, ông Phan Văn Anh Vũ đứng sau toàn bộ quá trình bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem