Samsung, Apple và hàng loạt các ông lớn công nghệ bị “sờ gáy” vì vi phạm bằng sáng chế

An Nhiên Thứ sáu, ngày 20/03/2020 05:55 AM (GMT+7)
ITC của Mỹ đang tiến hành điều tra Apple, Samsung và những hãng công nghệ khác do những cáo buộc vi phạm bằng sáng chế.
Bình luận 0

Apple, Samsung và một số nhà sản xuất thiết bị khác đang bị Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (US ITC) điều tra. Một số công ty công nghệ bị cáo buộc đã bán các sản phẩm như điện thoại di động màn hình cảm ứng, máy tính và các bộ phận máy tính vi phạm bằng sáng chế có thể của Neodron Ltd ( Ireland). Neodron cho hay, các thiết bị và linh kiện này đã được nhập khẩu vào Mỹ đã vi phạm Mục 337 của Đạo luật thuế quan năm 1930.

img

iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max.

Phía nguyên đơn - Neodron Ltd yêu cầu phía cơ quan Mỹ hạn chế cấm nhập khẩu các sản phẩm vi phạm vào Mỹ và buộc các cửa hàng loại bỏ các thiết bị vi phạm đã được chuyển đến Mỹ.

Các công ty đang được ITC điều tra bao gồm:

● Amazon.com, Inc., Seattle, Washington, Mỹ.

● Apple Inc. của Cupertino, California, Mỹ.

● ASUSTeK Computer Inc., Đài Bắc, Đài Loan.

● ASUS Computer International, Fremont, California, Mỹ.

● LG Electronics Inc., Seoul, Hàn Quốc.

● LG Electronics USA, Inc., New Jersey, Mỹ.

● Tập đoàn Microsoft, Redmond, Washington, Mỹ.

● Motorola Mobility LLC Chicago, Illiois, Mỹ.

● Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Hàn Quốc.

● Samsung Electronics America, Inc., Ridgefield Park, New Jersey.

● Tập đoàn Sony, Tokyo, Nhật Bản.

● Sony Mobile Communications Inc., Tokyo, Nhật Bản.

ITC phải hoàn thành cuộc điều tra trong vòng 45 ngày. Bất kỳ lệnh cấm hoặc ngừng và hủy bỏ đều có hiệu lực khi được ban hành sau 60 ngày trừ khi Đại diện Bộ Thương mại Mỹ không đồng ý với phán quyết cuối cùng.

Neodron đã nộp Thông báo tới Cơ quan Điều tra vào ngày 14/02, tuyên bố rằng một số bằng sáng chế (Bằng sáng chế Mỹ số 7.821.425; Bằng sáng chế Mỹ số 7,903,092; Bằng sáng chế Mỹ số 8,749,251; Bằng sáng chế Mỹ số 9,411,472) đã bị xâm phạm bởi các nhà sản xuất vào các tiểu bang Mỹ.

img

ITC của Mỹ đang tiến hành điều tra Apple, Samsung và những hãng công nghệ khác do những cáo buộc vi phạm bằng sáng chế.

Neodron là một Các thực thể không thực hành (NPE – Non Practicing Entity), còn được gọi là “Quỷ lùn bằng sáng chế” – Patent Trolls. Công ty này tạo thu nhập bằng cách mua một số lượng lớn các bằng sáng chế và sau đó bảo vệ chúng tại tòa án. Công ty được thành lập vào năm 2018 và đã đưa một số công ty công nghệ tên tuổi ra tòa và đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Quốc tế.

Các công ty như Neodron đều tập trung vào việc gây áp lực cho các công ty để đưa ra đòi quyền lợi tài chính. Và nếu ITC ban hành lệnh ngừng, cấm hoặc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm vi phạm vào Mỹ, các nhà sản xuất bị ảnh hưởng sẽ sẵn sàng chi tiền cho Neudron để thương lượng. Điều này sẽ giúp cho sản phẩm của các công ty này không bị cấm ở Mỹ - một trong những thị trường lớn của các thiết bị công nghệ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem