Samsung chuyển linh kiện sang Việt Nam bằng đường không, đường biển giữa dịch virus corona

18/02/2020 09:48 GMT+7
Samsung đã bắt đầu vận chuyển linh kiện điện tử cho đời máy Galaxy mới nhất từ Trung Quốc đến các nhà máy ở Việt Nam sau khi đại dịch virus corona ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng.
Samsung chuyển linh kiện sang Việt Nam bằng đường không, đường biển giữa dịch virus corona - Ảnh 1.

“Chính phủ Việt Nam hạn chế thông quan đường bộ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách tăng cường vận chuyển linh kiện bằng đường hàng không và tàu biển,” đại diện Samsung cho hay.

Samsung vừa ra mắt dòng máy gập mới nhất và Galaxy S20 có trang bị kết nối mạng di động 5G trong tháng này tại San Francisco. Hiện hãng đang nỗ lực giảm thiểu tác động của dịch virus corona đến hoạt động sản xuất. Do các nhà máy của Samsung hầu hết đặt tại Việt Nam thay vì Trung Quốc, hoạt động sản xuất của hãng hiện vẫn vận hành nhịp nhàng, ổn định. 

Samsung sản xuất 2/3 số sản phẩm của mình, bao gồm cả hai dòng máy mới tại các nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên. Nhưng đại dịch virus corona tại Trung Quốc đã khiến các nhà máy ở Việt Nam chịu ảnh hưởng do phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. 

Một gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc khác là LG – công ty sản xuất hầu hết các sản phẩm điện thoại tại Việt Nam, cũng đang phải đối mặt với vấn đề thiếu linh kiện do hạn chế thông quan cửa khẩu giữa dịch virus corona. LG cho hay đang cân nhắc hàng loạt phương án trong trường hợp khủng hoảng dịch bệnh kéo dài. 

Các chuyên gia phân tích cảnh báo, do các công ty công nghệ như LG hay Samsung sản xuất khoảng 30% linh kiện tại Trung Quốc, nên có khả năng đối mặt với hàng loạt rủi ro về chuỗi cung ứng như thiếu hụt dây cáp, ổ cắm mạng, sạc cắm điện, linh kiện cho máy ảnh. Nếu khủng hoảng này kéo dài trong hơn 2 tuần nữa, nó có thể dẫn đến tình trạng mất kiểm soát trong chuỗi cung ứng, theo một chuyên gia. 

Hong Sun, phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh Hàn Quốc ở Việt Nam cho rằng rất nhiều nhà máy Hàn Quốc chỉ có đủ linh kiện cho 2-4 tuần sản xuất ở Việt Nam. “Nếu không có đủ linh kiện, họ sẽ không thể tạo ra sản phẩm hoàn thiện,” ông này cho hay. 

Vân Anh
Cùng chuyên mục