Sân bay Long Thành: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chậm

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 09/09/2022 15:36 PM (GMT+7)
Đoàn công tác của Bộ GTVT đề nghị tỉnh Đồng Nai tăng tốc hơn nữa trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.
Bình luận 0

Nhiều hạng mục sân bay Long Thành vẫn chậm

Ngày 9/9, đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về chương trình chuẩn bị cho chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Đồng Nai trong tuần tới liên quan đến dự án sân bay Long Thành. 

Sân bay Long Thành: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chậm - Ảnh 1.

Hiện trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo báo cáo từ tỉnh Đồng Nai, tính đến nay, Đồng Nai đã thu hồi 4.703 ha/4.946 ha diện tích đất xây dựng sân bay, đạt 95,08%. Địa phương đã bàn giao 2.400 ha trên tổng diện tích 2.532 ha giai đoạn 1, đạt tỷ lệ 95,6%. 

Còn lại hơn 111 ha, tỉnh sẽ phấn đấu bàn giao trước ngày 15/9 tới và hoàn thành bàn giao trong tháng 9. Đối với các tuyến giao thông kết nối sân bay T1, T2 và tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đến nay, huyện Long Thành đang tiến hành kiểm đếm, thống kê số liệu về đất đai, nhà cửa... 

Sân bay Long Thành: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chậm - Ảnh 2.

Do đang là mùa mưa nên mọi công tác bị ảnh hưởng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra cũng lên kế hoạch triển khai xây dựng các khu tái định cư để chuẩn bị cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. 

Trước báo cáo từ tỉnh Đồng Nai, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT đã đánh giá cao nỗ lực của Đồng Nai trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư cho người dân. 

Sân bay Long Thành: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chậm - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo lên đoàn công tác về hoạt động tại sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Thanh

"Mặc dù đã nỗ lực và làm tốt mọi công tác nhưng kết quả vẫn chậm so với yêu cầu. Giai đoạn tới, Đồng Nai cần tăng tốc hơn nữa để đưa dự án về đích đúng thời hạn mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra", Thứ trưởng nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem