Sân bay Long Thành: Đợt 2 có 148 hộ nhận gần 177 tỷ đồng tiền bồi thường

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 12/06/2020 11:42 AM (GMT+7)
148 hộ được chi trả tiền bồi thường đợt 2 lên đến con số gần 177 tỷ đồng. Với số tiền này các hộ dân sẽ sớm đưa ra kế hoạch tính toán việc xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống.
Bình luận 0

Liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), sáng 12/6 tại Trung tâm văn hóa xã Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với huyện Long Thành tiến hành chi trả tiền bồi thường đợt 2 cho các hộ dân thuộc diện phải di dời để xây dựng sân bay.

Phải di dời để xây dựng sân bay, 148 hộ nhận gần 177 tỷ tiền bồi thường - Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng có mặt tại buổi chi trả tiền để tư vấn người dân gửi tiết kiệm cũng như hỗ trợ vay vốn để ổn định cuộc sống.

Đợt 2 này sẽ có 148 hộ gia đình, cá nhân được nhận tiền bồi thường với tổng diện tích hơn 336.000m2 (trong đó trên 3.300m2 đất ở tại nông thôn và trên 332.000m2 đất nông nghiệp). Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ gần 177 tỷ đồng.

Đây là đợt chi trả tiền bồi thường thứ 2 cho những hộ nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Mức giá bồi thường mỗi m2 cao nhất là 6,5 triệu đồng và thấp nhất 161.000 đồng. Còn khu vực giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành đã được xác định rộng 1.800ha, trong đó khoảng 630ha của hơn 1.000 hộ gia đình, phần diện tích còn lại là của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Phải di dời để xây dựng sân bay, 148 hộ nhận gần 177 tỷ tiền bồi thường - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thích chờ nhận tiền bồi thường

Anh Ngô Minh Tú (41 tuổi) cho biết xưa nay gia đình anh không ai có công việc ổn định, chủ yếu đi làm thuê làm mướn. Sau khi nhận được tiền bồi thường, anh sẽ tính chuyện xây dựng nhà cửa và đi học lái xe để lái taxi kiếm sống. 

Nhưng điều anh Tú lo lắng là số tiền gần 300 triệu đồng được bồi thường khó để xây nhà trong khu tái định cư... 

"Tôi có 3 con, vợ cũng chỉ ở nhà nuôi con, không có việc làm. Lĩnh được ít tiền nên cũng không biết phải xử lý, ổn định cuộc sống như thế nào. Tôi chỉ mong nhà nước hỗ trợ học nghề có công việc ổn định để nuôi vợ con", anh Tú bày tỏ.

Phải di dời để xây dựng sân bay, 148 hộ nhận gần 177 tỷ tiền bồi thường - Ảnh 3.

Người dân làm thủ tục nhận tiền

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thích có diện tích đất hơn 1ha, được lĩnh hơn 6 tỷ đồng bồi thường nên khá phấn khởi. Ông Thích cho biết số tiền trên ông sẽ chia đều cho 11 người con, số còn lại sẽ gửi ngân hàng, xây nhà cửa để ông bà dưỡng già. Ông Thích cũng mong muốn sớm ổn định lại cuộc sống để con cái gia đình ông an cư lạc nghiệp.

Để xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi khoảng 5.000 ha đất. Tháng trước, UBND tỉnh cũng đã khởi công xây dựng khu tái định cư Bình Sơn - Lộc An rộng 280ha để phục vụ cho di dời dân, nhường đất cho dự án. Dự kiến, tháng 8 này có 700 hộ dân di dời đầu tiên sẽ nhận mặt bằng tái định cư để lên phương án xây nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không đạt cấp 4F, có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất 3 giai đoạn vào năm 2050, tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD).

Tháng 11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 gần 111.690 tỷ đồng (khoảng 4,77 tỷ USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem