Sân bay Long Thành: Vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa rời đi vì vướng bồi thường, chưa có tái định cư

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 22/11/2022 17:27 PM (GMT+7)
Hiện tại trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành hiện còn khoảng 100 hộ dân chưa di dời bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân do các hộ dân này chưa đồng tình với giá bồi thường, một số hộ khác đang chờ bố trí tái định cư và sang nhượng đất giấy tay.
Bình luận 0

Đại công trường xây dựng sân bay Long Thành

Chiều 22/11, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác tiếp tục phiên làm việc tại Đồng Nai với việc kiểm tra thực tế tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành. 

Sân bay Long Thành: Vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa rời đi vì vướng bồi thường, chưa có tái định cư - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ GTVT thị sát công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Báo cáo trước đoàn công tác, ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng giám đốc ACV cho biết đến thời điểm này các nhà thầu đã đồng loạt triển khai nhiều gói thầu của dự án. 

Trong đó, gói thầu cọc móng nhà ga hành khách đã hoàn thành thi công. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để tiếp tục thi công gói thầu thoát nước và san nền. 

Sân bay Long Thành: Vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa rời đi vì vướng bồi thường, chưa có tái định cư - Ảnh 3.

Nhiều hạng mục đang dần hình thành. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo ông Bình, vào ngày mai 23/11, sẽ đóng thầu gói thầu xây dựng phần thân và thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Theo dự kiến, vào đầu năm 2023, gói thầu và các gói thầu khu bay sẽ đồng loạt khởi công.

Sân bay Long Thành: Vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa rời đi vì vướng bồi thường, chưa có tái định cư - Ảnh 4.

Đại diện ACV báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Đại diện ACV cho biết, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã bàn giao khoảng 97% diện tích mặt bằng giai đoạn 1 của dự án. 

Tuy nhiên, trong khu vực này hiện còn khoảng 100 hộ dân chưa di dời bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân do các hộ dân này chưa đồng tình với giá bồi thường, một số hộ khác đang chờ bố trí tái định cư và sang nhượng đất giấy tay. 

Điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tại hiện trường dự án xây dựng sân bay, ông Thắng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa khu vực giữa và cuối dự án nơi còn một số hộ dân chưa di dời.

Sân bay Long Thành: Vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa rời đi vì vướng bồi thường, chưa có tái định cư - Ảnh 6.

Máy móc hoạt động nhộn nhịp trên công trường. Ảnh: Nha Mẫn

Được biết sau khi thăm thực địa, đoàn công tác của Bộ GTVT đã làm việc với ACV tại văn phòng của Ban quản lý dự án tuy nhiên báo chí không được tham dự.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay hương lộ 10 đã hoàn toàn bị đóng chặt, xe ra vào khu vực sân bay được kiểm soát kỹ. Trên thực tế do tăng tốc xây dựng nên các xe tải chở đất, xe cuốc,... di chuyển liên tục rất nguy hiểm.

Sân bay Long Thành: Vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa rời đi vì vướng bồi thường, chưa có tái định cư - Ảnh 7.

Xe đi lại liên tục. Ảnh: Nha Mẫn

Nhiều công nhân thi công cho biết việc người dân chưa di dời khỏi công trường gây khó khăn trong thi công và nhiều khi gây mất an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem