Trong hội thảo "Phát triển và tự chủ công nghệ nước siêu tinh khiết – Hành trình khởi nghiệp" tại Viện Vật lý kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Đỗ Hữu Quyết - cựu sinh viên trường đã công bố công nghệ lọc siêu tinh khiết CDI, tạo nền móng tự chủ công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tặng thiết bị máy lọc siêu tinh khiết Maxdream và hợp tác nghiên cứu cùng các nhà khoa học nhằm chung tay giúp cộng đồng nghiên cứu ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đi nhanh, mạnh và cùng nhau phát triển.
Công nghệ lọc siêu tinh khiết CDI có thể tạo ra nước đầu ra có chất lượng nước tốt và ổn định, lưu lượng cao với chi phí đầu tư và vận hành thấp. So với nhiều sản phẩm nhập khẩu cùng tính năng trên thị trường, nước siêu tinh khiết từ máy lọc nước Maxdream ứng dụng công nghệ CDI ít tạp hơn "máy nước cất 2 lần" do lọc tốt cả các chất dạng khí, máy có công suất máy hoạt động gấp 10 lần, khả năng tiết kiệm điện, nước, bảo vệ môi trường gấp khoảng 20 lần.
PGS Huỳnh Đăng Chính - Phó Hiệu Trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đánh giá, công nghệ lọc nước của Đỗ Hữu Quyết đã tích hợp được hầu như mọi ưu điểm của các công nghệ lọc nước đang có hiện nay lên trên thị trường… Những sản phẩm tốt như thế này không chỉ nên ứng dụng rộng rãi trong nước mà có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài…
"Sự thành công của Quyết về mặt sản phẩm, về mặt thị trường cùng với tâm huyết, đam mê nghiên cứu khoa học của Quyết sẽ là nguồn động lực cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa không những học tập mà còn có thể tạo ra những sản phẩm tốt hơn nữa trong tương lai", PGS Huỳnh Đăng Chính, nói thêm.
Trước đó, ông Đỗ Hữu Quyết đã dành 5 năm tại Florida, Hoa Kỳ theo học Tiến sĩ và làm nghiên cứu sinh. Năm 2016, ông nhận thấy tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng và cuộc sống của người dân. Thêm vào đó, các dòng sông chảy vào Việt Nam bị ô nhiễm khá nhiều do hàng loạt nhà máy ở phía thượng lưu. Việc công nghiệp hoá, nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ, 70% chứa chất ung thư, … có thể đe doạ an ninh nước.
Chính những điều này đã thôi thúc cựu sinh viên ĐH Bách Khoa thực hiện hơn 200 thí nghiệm để tìm ra công nghệ mới, bước đầu không chỉ giải quyết được khâu lọc nước lợ, hấp thu muối, mà còn xử lý được các chất độc, ô nhiễm có trong nước khác, đảm bảo tiêu chuẩn nước ăn uống của Việt Nam và WHO.
Năm 2020, ông Đỗ Hữu Quyết thành lập Công ty CP Maxdream, đảm nhận vai trò nhà nghiên cứu và phát triển sản phẩm, và làm Giám đốc điều hành. Giấc mơ lớn Maxdream được xây trên nền tảng khoa học kĩ thuật bền vững, từ bề dày khoa học kĩ thuật Việt Nam đến tiếp thu tiến bộ và tinh hoa trên thế giới, từ 5 năm trong phòng thí nghiệm của trường ĐH Florida, 8 năm sản xuất và ứng dụng thực tế tại thị trường Việt Nam, đến nay chi phí nghiên cứu đã vượt ngưỡng 2 triệu USD.
Phải qua quá trình chuẩn bị chắc chắn như vậy, Công ty CP Maxdream mới được hình thành, chính thức đặt chân vào thị trường máy lọc nước Việt Nam, tự hào sở hữu công nghệ lọc nước CDI tiên tiến nhất trên thế giới, được bảo chứng bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, đạt tiêu chuẩn máy lọc nước quốc gia, …và ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng từ người dùng trong sản phẩm từ máy lọc gia đình, máy lọc công nghiệp, máy lọc tổ chức, đến máy lọc tổng.
Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.
Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.
Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.
Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.