Sáng chế đặc biệt cho đồng hồ Apple Watch

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 05/12/2020 12:05 PM (GMT+7)
Apple đang tiếp tục khám phá các cách để cải thiện Apple Watch thông qua các dây đeo, bao gồm sẽ thêm nhiều pin dự phòng vào dây đeo.
Bình luận 0

Trước giờ, Apple Watch đã là một thiết bị đeo rất đa năng, nó chứa nhiều gia tốc kế và các cảm biến khác nhau để cho phép nó theo dõi sức khỏe của người dùng, cùng nhiều tác vụ khác. Tích hợp tất cả các tính năng này vào một không gian hạn chế là một thách thức lớn trong thiết kế.

Ảnh: @Appleinsider.

Ảnh: @Appleinsider.

Sáng chế mới cho Apple Watch

Vì lẽ vậy, Apple tin rằng họ có thể khắc phục hạn chế đó bằng cách đặt một số thành phần nằm bên ngoài bộ phận Apple Watch chính, tận dụng không gian trống được cung cấp bởi các dây đeo đồng hồ.

Theo một bằng sáng chế được cấp bởi Văn phòng Thương hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ, ý định của Apple là mong muốn tích hợp nhiều pin cho Apple Watch ngay trên bộ phận dây đeo bằng một cách nào đó.

Dây đeo có thể chứa nhiều pin để kéo dài thời gian sử dụng cho Apple Watch. Ảnh: @Appleinsider.

Dây đeo có thể chứa nhiều pin để kéo dài thời gian sử dụng cho Apple Watch. Ảnh: @Appleinsider.

Đề xuất của Apple mong muốn tạo ra một dây đeo bao gồm nhiều ô pin chạy song song với nhau và khớp với chiều dọc theo phần dây đeo đồng hồ đi xuống cổ tay, mà dây đeo sẽ vẫn có thể uốn dẻo và di chuyển linh hoạt bình thường.


Bên trong dây đeo này sẽ tích hợp các khối vỏ thuôn nhọn, có nhiệm vụ bảo vệ pin khi dây đeo căng giãn. Mỗi pin cũng được cách ly vật lý với nhau.

Cũng trong bằng sáng chế này, Apple mong muốn sẽ tạo ra loại dây đeo đồng hồ mềm dẻo điển hình được làm từ cao su, silicone hoặc vật liệu tương tự khác, pin sẽ được giữ trong các liên kết vật lý đồng bộ, bọc trong một chất đàn hồi đặc biệt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem