Sáng nay (22/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài

Thứ bảy, ngày 22/04/2023 08:16 AM (GMT+7)
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 địa phương và khoảng 80 điểm cầu tại nước ngoài.
Bình luận 0

Với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả, có đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài vào sáng nay, 22/4.  

Dự kiến, Hội nghị có sự tham dự của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài.

Sáng nay (22/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Ford Việt Nam tại tỉnh Hải Dương, ngày 15/3/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội nghị sẽ truyền tải thông điệp của người đứng đầu Chính phủ, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài.

Theo đó, khu vực đầu tư nước ngoài được xác định có vai trò quan trọng trong nền kinh tế; được khuyến khích phát triển nhằm phát huy ngoại lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cộng hưởng sức mạnh nội lực, kịp thời nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nhận diện cơ hội, thách thức, khó khăn để có các giải pháp, chính sách chủ động thích ứng nhằm tháo gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.

Đồng thời, hội nghị khẳng định Chính phủ luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả; tiếp tục rà soát cải thiện môi trường đầu tư, nhất quán trong thực thi chính sách; có giải pháp linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đủ sức chống chịu với những biến động bên ngoài, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Ngày mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị với các nhà đầu tư nước ngoài, ngày 17/9/2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần chia sẻ với các nhà đầu tư nước ngoài, các đối tác phát triển, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, Việt Nam đang ưu tiên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng); đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên các động lực tăng trưởng bền vững như kinh tế số và chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong tiến trình đó, Việt Nam rất hoan nghênh sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam được Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) ghi nhận là 1 trong 20 điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trên thế giới. Brand Finance đánh giá thương hiệu quốc gia của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022, đạt 431 tỷ USD năm 2022.

"Việt Nam một lần nữa cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, với việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường - chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình", Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ.  

Hiện Chính phủ đang triển khai và tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện các giải pháp gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và giãn nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ… để doanh nghiệp bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/04/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8,88 tỷ USD. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 5,85 tỷ USD, xấp xỉ cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế đến ngày 20/04/2023, cả nước có 37.065 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 445,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 279,8 tỷ USD, bằng gần 62,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Đây là những kết quả đạt được trong bối cảnh tình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm sút, lạm phát gia tăng, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia; khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và châu Âu.

Cùng với đó, các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp… đã tác động mạnh đến làn sóng đầu tư, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện tái cơ cấu và tái định vị chuỗi sản xuất.

World Bank dự báo triển vọng tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 đạt 1,7%, thấp nhất trong gần 3 thập kỷ qua, trong khi UNCTAD dự báo đà phục hồi của dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ chững lại kể từ giữa năm 2022 và có thể giảm hoặc đi ngang trong năm 2023 so với mức phục hồi tích cực của năm 2021. Cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài đang diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong Quý I năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá so với bình quân trong khu vực và trên thế giới, các hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch dần phục hồi.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì còn có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Môi trường đầu tư kinh doanh mặc dù đã có nhiều cải thiện trong thời gian vừa qua nhưng trong khâu thực thi vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như sự chung tay, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, địa phương. 

Để tiếp đà tăng trưởng, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của mọi thành phần kinh tế; giải ngân nhanh mọi nguồn vốn đầu tư cả trong nước và nước ngoài.

Trong 35 năm qua, đầu tư nước ngoài đã khẳng định được vai trò là khu vực kinh tế năng động, có đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam, góp phần thúc đẩy ba chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế: Từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường. Từ khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tập thể là chủ yếu sang kinh tế nhiều thành phần. Từ một nền kinh tế đóng cửa, bị bao vây, cấm vận sang mở cửa, hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, đầu tư nước ngoài đã tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện rõ rệt uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

P.V (VGP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem