Sáng nay, cửa khẩu Tân Thanh sẽ thông quan nông sản

20/02/2020 07:50 GMT+7
Ông Nông Hải Thăng, Phó giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng cho biết, từ ngày 20/2 phía Trung Quốc sẽ làm thủ tục thông quan cho hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh.


Sáng nay, cửa khẩu Tân Thanh sẽ thông quan nông sản - Ảnh 1.

Tài xế chở thanh long chuẩn bị xuất hàng sang Trung Quốc trước thời điểm có yêu cầu mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang. Ảnh: NNVN

Thời gian làm thủ tục từ 8h đến 17h (giờ Việt Nam). 

Theo đó, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc được thực hiện theo quy trình sau: Lái xe phải trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay và ngồi ở trên xe khi lái xe sang Trung Quốc, không được xuống xe. Chỉ làm thủ tục cho xe chở hàng đã từng xuất khẩu sang Trung Quốc và có trên hệ thống quản lý của nước bạn (nếu chưa có thì phải đăng ký trước 1 ngày). Chỉ giải quyết làm thủ tục xe xuất khẩu của Việt Nam đi về trong ngày, phải có người Trung Quốc nhận hàng ngay sau khi xe sang.

Trên tờ Nông nghiệp Việt Nam, ông Lăng Tinh Cương, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại hoa quả Trung Quốc - Đông Nam Á cho biết các doanh nghiệp ở Trung Quốc cũng đã nhận được thông tin tương tự.

"Từ hôm qua, chúng tôi đã chuẩn bị thuê cửu vạn. Trước kia cửu vạn đa phần là dân Việt Nam nhưng do tình hình Covid-19, chúng tôi phải đi thuê người trong nước. Hiện có khoảng 100 cửu vạn đang chờ để ngày mai làm việc. Thương lái Trung Quốc cũng mong sớm khôi phục lại việc mua bán như trước", ông Lăng nói.

Trong khi đó, theo Bộ Công thương, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hiện còn tồn 381 xe nông sản, hoa quả (mít, thanh long, ớt, nhãn), linh kiện điện tử. Cửa khẩu Tân Thanh chỉ còn 02 xe thanh long.

Đại diện bến xe Bảo Nguyên, khu vực Tân Thanh, cho biết nhiều ngày trước các tài xế đã sang cửa khẩu Hữu Nghị để chờ xuất hàng, hoặc quay đầu về bán cho các thị trường trong nước.

Tại cửa khẩu Cốc Nam, hiện còn 10 xe lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm. Cửa khẩu Cốc Nam còn tồn 05 xe (1 xe tái nhập khẩu thạch đen; 1 xe hạt tiêu, 2 xe quả sung khô, 1 xe mực nang). Ga Đồng Đăng còn tồn 17 toa quặng sắt.

Tại tỉnh Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt: 2,136 triệu USD, trong đó: Nhập khẩu đạt 413,527 nghìn USD (140 xe); xuất khẩu đạt: 1,722 triệu USD (189 xe).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: thanh long: 989 tấn, giá trị 749.268 usd; mít 49 tấn, giá trị 41839 usd; xoài 180 tấn, giá trị 97.297 USD; chuối: 122 tấn, giá trị 12.115 USD; quặng:1659,4 tấn, giá trị 73.820 USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: nông sản: 922 tấn, giá trị 148.103 USD; phân bón: 629, giá trị 152.830 USD.

P.V (t/h)
Cùng chuyên mục