Thứ bảy, 20/04/2024

"Sang tay nhanh" bình quân gần 11 tỷ USD/ngày, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng vọt lên 5,13%

29/07/2022 9:00 AM (GMT+7)

Không chỉ "vay nóng" gần 50.000 tỷ đồng qua thị trường mở (OMO) trong 5 phiên liên tiếp, các ngân hàng còn tăng vay mượn lẫn nhau. Trong tuần này, bình quân mỗi ngày các ngân hàng "sang tay nhanh" 258.000 tỷ đồng, tương đương 10,7 tỷ USD.

Ngân hàng dồn dập vay mượn lẫn nhau, "thổi bùng" lãi suất

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong phiên giao dịch ngày 28/7, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 5.000 tỷ đồng qua thị trường mở (OMO). Kết quả có 7/15 thành viên tham gia trúng thầu với khối lượng lên tới 4.999,9 tỷ đồng.

Trong phiên ngày 27/7, cũng ghi nhận 11 thành viên vay "nóng" của Ngân hàng Nhà nước 15.000 tỷ đồng qua kênh này.

Trong ba phiên trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã cho các tổ chức tín dụng vay gần 30.000 tỷ đồng qua kênh OMO. Như vậy, trong 5 phiên giao dịch liên tiếp mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng ra thị trường 50.000 tỷ đồng.

Động thái này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện "rút" về 120.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu trong hơn 1 tháng trước, điều này đã tạo áp lực tới thanh khoản VNĐ.

"Sang tay nhanh" bình quân gần 11 tỷ USD mỗi ngày, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng vọt lên 5,13% - Ảnh 1.

Lãi suất trên thị trường mở vọt lên 4% - ngang với trước đại dịch.

Cùng với việc các ngân hàng gia tăng vay "nóng" từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất qua kênh cầm cố này cũng liên tục tăng. Từ mức 2,5% - duy trì trong thời gian dài, đến phiên giao dịch ngày 28/7, lãi suất trúng thầu đã lên tới 4%/năm, tức là đã tăng 1,6 lần.

Không chỉ vậy, hoạt động "vay nóng" lẫn nhau giữa các ngân hàng cũng sôi động, kéo lãi suất thị trường liên ngân hàng vọt trên 5%/năm.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 27/7, doanh số giao dịch kỳ lên tới trên 265.000 đồng/ngày, trong đó có tới gần 254.000 tỷ đồng vay qua đêm với lãi suất lên tới 5,13%.

Trong phiên 26/7, các ngân hàng cũng "sang tay nhanh" qua đêm gần 280.000 tỷ đồng và gần 240.000 tỷ đồng vào ngày 25/7. Như vậy, bình quân mỗi ngày các ngân hàng "sang tay nhanh" lẫn nhau bình quân 258.000 tỷ đồng, tương đương 10,7 tỷ USD.

Trong khi đó, vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7, doanh số giao dịch chỉ 180.000 tỷ đồng/ngày và lãi suất cho vay qua đêm chỉ là 0,87%/năm.

Như vậy, doanh số giao dịch đã tăng 1,5 lần và lãi suất "sang tay nhanh" vọt lên xấp xỉ 6 lần và tăng gần 13 lần so với đầu tháng 6/2022.

Thực tế, lãi suất trên thị trường ngân hàng bắt đầu nóng từ 18/7/2022, vượt mức 1%/năm từ ngày 19/7 sau đó tăng dần lên 1,4% ngày 20/7, 3,67% ngày 25/7, 5,01% vào ngày 26/7 và lên tới 5,13%/năm vào ngày 27/7.

"Sang tay nhanh" bình quân gần 11 tỷ USD mỗi ngày, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng vọt lên 5,13% - Ảnh 3.

Bình quân 3 phiên gần đây, mỗi ngày các ngân hàng "sang tay nhanh" gần 11 tỷ USD, lãi suất tăng vọt.

Các chuyên gia cho rằng, lãi suất trên thị trường mở và liên ngân hàng tăng cao phản ánh nhu cầu bổ sung thanh khoản hệ thống. Điều này không quá lo ngại bởi đây chỉ là hiện tượng mang tính chất cục bộ, diễn ra trong ngắn hạn.

Hơn nữa, mức lãi suất trên thị trường mở OMO hiện nay dù đã tăng từ 2,5% lên 4% - cũng chỉ tương đương với mức lãi suất của thời kỳ trước đại dịch.

"Rủng rỉnh" tiền, mỗi ngày người dân "ôm" thêm gần 1.800 tỷ đi gửi ngân hàng

Ở Việt Nam, lãi suất thị trường 2 (liên ngân hàng) không có sự truyền dẫn tới thị trường 1 (lãi suất tiết kiệm) nên sự nóng lên của thị trường liên ngân hàng không dẫn tới cuộc đua lãi suất trên thị trường 1.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trên thị trường cũng liên tục tăng từ đầu năm đến nay với mức tăng 0,2-1 điểm % so với đầu năm. Lãi suất tăng, tiền của người dân đổ vào ngân hàng vì thế tăng đột biến.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 5, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại các tổ chức tín dụng đã đạt gần 5,569 triệu tỷ đồng, tăng 5,07% so với cuối năm trước, tương đương mức tăng ròng 268.480 tỷ đồng. Nếu tính từ đầu năm, cứ mỗi ngày trôi qua, người dân lại mang thêm gần 1.800 tỷ đi gửi ngân hàng lấy lãi.

"Sang tay nhanh" bình quân gần 11 tỷ USD mỗi ngày, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng vọt lên 5,13% - Ảnh 4.

Nguồn: SBV

Tại hội nghị sơ kết ngành ngân hàng tổ chức giữa tháng 7 vừa qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định, xu hướng tăng lãi suất trên toàn thế giới vẫn đang diễn ra, mục tiêu giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ tiếp tục gặp khó khăn, thách thức đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải có những nỗ lực lớn, quyết tâm cao để triển khai.

Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ lãi suất điều hành ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước. Phó Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết tâm cùng toàn ngành ủng hộ chủ trương của Quốc hội, Chính phủ trong việc ổn định, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế.

Theo ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng nhanh lãi suất cùng với áp lực lạm phát trong nước gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho  tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vẫn đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu Ngân hàng SCB

Vẫn đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu Ngân hàng SCB

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu SCB từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động.

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu QCG đã tăng phi mã tới 89%, từ mức 9.160 đồng/CP lên tới 17.350 đồng/CP. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, tài sản của gia đình Cường Đô La đã tăng gần 1.360 tỷ đồng, lên hơn 2.880 tỷ đồng.

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Sát giờ nghỉ trưa, VN-Index có thời điểm giảm sâu tới hơn 23 điểm khi lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện.

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của kiều hối trong 3 năm gần đây.

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (19/4) đã đảo chiều tăng trở lại do lo ngại rủi ro địa chính trị, nhà đầu tư cũng tăng nhu cầu trú ẩn với vàng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Ngành thép kỳ vọng đi vào hồi phục từ năm 2024 nhờ sự ấm dần lên của ngành bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công. Từ đó, SHS đặt giá mục tiêu của HPG là 34.300 đồng trong vòng 12 tháng tới, tiềm năng tăng giá 21% (giá hiện tại của cổ phiếu này là 28.000 đồng).